Người dân chặn xe chống... 'giặc bụi'

Không chịu nổi cảnh bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, người dân thôn Quan Nam 1 (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã căng dây, chặn xe chở đất đá.

Không chịu nổi cảnh bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, người dân thôn Quan Nam 1 (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã căng dây, chặn xe chở đất đá.

Lực lượng CSGT đến hiện trường giải quyết vụ việc người dân thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên chặn xe.

Lực lượng CSGT đến hiện trường giải quyết vụ việc người dân thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên chặn xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng chặn xe bắt đầu diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 10-2. Tại hiện trường, tài xế hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở đất đá lưu thông qua tuyến đường tránh Nam Hải Vân (đoạn ngang qua Khu công nghệ cao xã Hòa Liên, dưới gầm cầu vượt đường tránh La Sơn - Túy Loan) cả hai hướng, buộc cho xe đứng bánh, xếp thành hàng dài vài trăm mét.

Người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây, suốt cả ngày họ bị "tra tấn" bởi... "giặc bụi" do xe chở đất gây ra. Nếu cứ duy trì mãi, người già, con trẻ sẽ phát bệnh, vì chỉ cần ra khỏi nhà lơ đãng không đóng cửa, bịt khẩu trang, coi như lãnh đủ. Do không chịu nổi, người dân đành phải lập ba-ri-e bằng gậy, dây để chặn xe. "Việc người dân bức xúc vì xe tải trọng lớn chạy qua rất nhanh, gây nguy cơ tai nạn giao thông, bụi bặm diễn ra cả tháng trời, nhưng chính quyền không xử lý nên chúng tôi đành phải chặn xe", bà Võ Thị Điền (57 tuổi, trú thôn Quan Nam 1) nói. Theo bà Điền, do nhà sát đường, nên mỗi lần xe chạy qua bụi bẩn bám đầy tường, cửa. Dù đã nhiều lần điện thoại báo cho chính quyền xã Hòa Liên, nhưng sự việc chưa được giải quyết triệt để. Việc chạy xe không ai cấm, xong các lực lượng chức năng, chính quyền phải yêu cầu đơn vị vận chuyển đất tưới nước liên tục, chứ không thể để tình trạng kéo dài.

Nhiều hộ dân khác cũng thẳng thắn lên tiếng, ca thán rằng, vì nhà ở gần đường nên mỗi lần xe chạy qua bụi bay mù trời. Ngay bữa cơm ăn cũng không ngon miệng vì bụi. "Mỗi ngày, chúng tôi phải quét nhà, lau bàn, tủ rất nhiều lần, nhưng cứ lau xong bụi đất lại phủ đặc. Nền nhà nhiều nơi in được cả dấu chân", ông Thành, một người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của chúng tôi thì hầu hết nhà dân ở đây đều trong tình trạng "cửa đóng then cài". Có nhiều nhà khi có khách đến phải tiếp một cách "bí mật". Có nhà, ô thông gió người dân phải dùng giấy, ni-lông dán kín tránh bụi bay. "Chúng tôi không thể chịu nổi cảnh tra tấn của bụi trên tuyến đường này nữa. Mong sao các cơ quan báo chí góp sức bằng cách phản ánh giúp để các cấp chính quyền có chỉ đạo sát sao, khắc phục hậu quả", chị Lan, một người dân nói.

Việc chặn xe chỉ dừng lại vào gần cuối giờ sáng khi lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng có mặt, vận động, giải thích cho bà con. Hầu hết người dân dù còn rất bức xúc, nhưng đã đồng ý cho xe lưu thông nhưng với yêu cầu phải tưới nước thường xuyên để hạn chế bụi bẩn bay vào nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống. Đúng lúc xe được lưu thông, xe chở nước của Công ty Sơn Hải đã di chuyển đến hiện trường, tiến hành tưới nước theo đề nghị của nhân dân.

Lực lượng CSGT tuyên truyền, vận động người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Tấn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, chuyện người dân bức xúc vì bụi bẩn do xe chạy nhanh trên tuyến đường là có thật. Do công trình của dự án đường Hồ Chí Minh đang triển khai thi công dở dang nên khi xe chạy qua gây bụi khiến người dân bức xúc. Trước mắt, chính quyền xã sẽ vận động người dân không nên ra đường chặn xe, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công là Công ty Sơn Hải phải tưới nước. "Trách nhiệm của chính quyền là sẽ liên tục đốc thúc đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, không để cuộc sống của người dân đảo lộn vì bụi", ông Mạnh nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang khẳng định, ngay sau khi có sự việc người dân bức xúc chặn xe, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã làm việc với phía đơn vị thi công là Công ty Sơn Hải lập tức tưới nước để hạn chế bụi bẩn. "Điều phải làm trước mắt là vậy nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống cho người dân. Về lâu dài, chúng tôi sẽ làm việc và yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Công ty Sơn Hải đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì chỉ khi công trình hoàn chỉnh và thảm nhựa thì vấn đề bụi mới được giải quyết triệt để", ông Hành nói.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_220081_nguoi-dan-chan-xe-chong-giac-bui-.aspx