Người dân chật vật lưu thông qua nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch khi cầu vượt chữ C bị chậm tiến độ

Theo kế hoạch, dự án cầu vượt chữ C nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022 nhưng đến nay công trình vẫn rất ngổn ngang, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Cầu vượt chữ C nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có chiều dài 318 m, rộng 9 m với 2 làn xe hỗn hợp có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng. Theo dự kiến ban đầu, cầu vượt này sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề thấy hình hài của cây cầu này trên công trường đang thi công.

Trục đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trước đây có chiều rộng khá hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Khi thực hiện dự án cầu chữ C tại đây thì chiều rộng của tuyến đường càng bị thu hẹp để lấy mặt bằng thi công.

Đi qua tuyến đường này giờ cao điểm là nỗi ám ảnh đối nhiều người dân.

Đi qua tuyến đường này giờ cao điểm là nỗi ám ảnh đối nhiều người dân.

Mặt bằng của 2 con phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch bị thu hẹp rất nhiều để phục vụ công trình.

Mặt bằng công trình vẫn rất ngổn ngang và chưa thấy hình hài của cây cầu.

Hiện nay, đoạn đường bị quây rào tôn thường xuyên xảy ra ùn tắc ở mọi thời điểm.

Những pha ép lề của xe buýt trên con đường hẹp.

Mặt bằng phố Phạm Ngọc Thạch bị lấy đi một nửa để thi công dự án.

Khi một chiếc xe buýt dừng đón khách là cả hàng dài phương tiện phải chờ.

Theo Ban quản lý dự án, công trình chậm tiến độ có nguyên nhân chủ yếu do biến động giá nguyên vật liệu.

Tiến độ dự án sẽ bị lùi đến tháng 12/2022

Phối cảnh cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-dan-chat-vat-luu-thong-qua-nut-giao-chua-boc-pham-ngoc-thach-khi-cau-vuot-chu-c-bi-cham-tien-do-172220716075021874.htm