Người dân chụp được nhiều hình ảnh ấn tượng của 'siêu trăng' cuối cùng của năm 2020

Thời điểm xuất hiện siêu trăng đầy ấn tượng vào 17 giờ 45 phút ngày 7/5 theo giờ Việt Nam.

Trong một năm, siêu trăng có thể xuất hiện vài lần. Trong năm 2020 có 4 lần siêu trăng xuất hiện. Lần đầu diễn ra vào ngày 9/2. Lần thứ hai xuất hiện vào đêm 9/3, rạng sáng ngày 10/3. Siêu trăng lần thứ ba xuất hiện vào ngày 8/4 và siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ xuất hiện vào ngày 7/5.

Thời điểm xuất hiện siêu trăng vào 17 giờ 45 phút ngày 7/5 theo giờ Việt Nam. Tại các khu vực thoáng đãng, tầm nhìn rộng rãi như cầu Thủ Thiêm (Q.2); Bến Nhà rồng (Q.1)… siêu trăng xuất hiện từ cuối giờ chiều đầy ấn tượng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm với các loại ống kính tele, ống siêu cận để “săn trăng”. Hình ảnh mặt trăng “siêu to khổng lồ” xuất hiện bên cạnh các tòa chung cư, cao ốc khiến nhiều người đi đường trầm trồ, thích thú.

Ngắm siêu trăng từ ban công chung cư ở đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7). ẢNH: ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

Siêu trăng lấp ló sau vòm cây. ẢNH: NGUYỄN TUẤN MẠNH ĐỨC.

Chụp siêu trăng từ ngay dưới sảnh chung cư. ẢNH: NGUYỄN TUẤN MẠNH ĐỨC.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của mặt trăng xung quanh trái đất. Đó là hiện tượng trăng tròn khi mặt trăng ở vị trí cận điểm so với trái đất, cách trái đất khoảng 360.000 km. Siêu mặt trăng lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường.

Tên gọi "flowers moon" (siêu trăng hoa) được các nước phương Tây đặt dựa trên thời điểm siêu trăng xuất hiện đúng vào mùa các loài hoa đua nở. "Siêu trăng hoa” được xem là điềm lành của mùa xuân ở Bắc bán cầu.

BP (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-dan-chup-duoc-nhieu-hinh-anh-an-tuong-cua-sieu-trang-cuoi-cung-cua-nam-2020-2020050811204142.htm