Người dân cùng đồng hành xây dựng tường rào quanh sân bay Miếu Môn

Ngày 31/12/2019, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ và cán bộ, Nhân dân xã Trần Phú đã đồng hành bắt tay vào xây dựng tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn.

 Các chiến sỹ bộ đội miệt mài với công việc xây tường rào quanh sân bay Miếu Môn

Các chiến sỹ bộ đội miệt mài với công việc xây tường rào quanh sân bay Miếu Môn

Ngay từ đầu buổi sáng, mặc dù trời có mưa nhưng hàng trăm cán bộ chiến sỹ bộ đội Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và gần 100 cán bộ, Nhân dân xã Trần Phú hăng hái có mặt thực hiện nhiệm vụ xây dựng toàn bộ hệ thống tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn tại khu đất 236,7ha thuộc địa bàn các xã: Trần Phú, Mỹ Lương, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thắm đượm tình quân dân trong ngày lao động đầu tiên xây tường rào quanh sân bay Miếu Môn

Trước mắt, việc xây dựng tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn được thực hiện tại những khu vực đã có sự đồng thuận cao của người dân địa phương, đặc biệt là đối với các xã của huyện Chương Mỹ. Tiếp đó sẽ triển khai xây dựng đoạn tường rào bao quanh khu vực đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Xây dựng toàn bộ tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn là một trong những công trình quận sự quan trọng liên quan đến an ninh Quốc Gia và hoàn toàn nằm trên đất quốc phòng, không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Người dân chung sức cùng các chiến sỹ bộ đội xây tường rào quanh sân bay Miếu Môn

Từ sự nhận thức đúng đắn về pháp luật và với mong muốn sớm ổn định tình hình để tập trung lao động sản xuất, không ai bảo ai, mỗi người dân xã Trần Phú ngay trong ngày đầu tiên khởi công công trình đã tự nguyện đồng hành tham gia mỗi người một việc nhiệt tình giúp các chiến sỹ bộ đội. Người thì vận chuyển đá, gạch, xi măng, người thì tiếp tế nước uống, hoa quả cho cán bộ, chiến sỹ dưới trời mưa giá rét đã thể hiện rõ sự thắm đượm tình quân dân cùng chung một mái nhà. Dự kiến thời gian xây dựng toàn bộ tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn sẽ kéo dài trong khoảng 15 ngày.

Báo Kinh tế & Đô thị giới thiệu một số hình ảnh hoạt động nêu trên.

Trường Thụ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xay-tuong-rao-quanh-san-bay-mieu-mon-la-nhiem-vu-an-ninh-quoc-gia-361533.html