Người dân Đà Nẵng, Quảng Nam neo thuyền, gia cố mái nhà phòng chống bão số 9

Người dân Đà Nẵng, Quảng Nam đang khẩn trương neo thuyền, neo chống nhà cửa phòng chống bão số 9 (Molave) đang tiến sát vào đất liền.

Trưa 27/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 9 (Molave) duy trì cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 suốt 3 giờ qua. Lúc 10h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía bắc tây bắc.

Khu vực quanh bán kính 300 km tính từ tâm bão có thể hứng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Trong khi vùng xung quanh bán kính 150 km tính từ tâm bão xuất hiện gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khi stuowngj Thủy văn trung ương cho hay, trong 24 giờ tới, bão số 9 Molave di chuyển với vận tốc 20-25 km/h theo hướng tây tây bắc, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Đến trưa ngày 27/10, người dân ven biển ở Đà Nẵng đã tranh thủ từng giờ, từng phút để đưa thuyền thúng, ngư cụ vào bờ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ngư dân khẩn trương đưa thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Ngư dân khẩn trương đưa thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng công an, dân phòng cũng có mặt tại các bãi biển từ sáng sớm để phụ giúp ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ.

Cắt tỉa cây xanh phòng bão đổ bộ.

Tại Quảng Nam, chiều ngày 27/10 nhiều người dân đã tất bật chèn chống nhà cửa, mái nhà

Người dân dùng những bao tải lớn đổ đầy nước đè lên mái nhà để phòng chống bão

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-dan-da-nang-quang-nam-neo-thuyen-gia-co-mai-nha-phong-chong-bao-so-9-d162865.html