Người dân dần thay đổi thói quen mua sắm tết

Dưới tác động của dịch Covid-19, thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất khó đoán định so với nhiều năm trước. Chiều ngày 26-1, đánh giá tổng thể thị trường tết năm nay trước diễn biến của dịch Covid-19, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn cho biết:Nhìn tổng thể, thị trường tiêu thụ hàng hóa đã bắt đầu sôi động trở lại sau thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sức mua trên thị trường có chiều hướng tăng, dao động ở mức từ 25% - 35%, so với các ngày trước, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực TP. Mỹ Tho, sức mua tăng từ 30% - 45%, đặc biệt là mặt hàng quà tết (các hàng hóa thiết yếu được đóng gói) tăng từ 45% - 60%, chủ yếu phục vụ khách hàng là doanh nghiệp đặt hàng tặng nhân viên, người lao động, mỗi gói quà có giá trị từ 250.000 - 300.000 đồng.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn (bên phải) kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa. Ảnh: TUẤN LÂM

Để kích thích nhu cầu tiêu dùng, các siêu thị đang áp dụng các chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng; đồng thời, duy trì hình thức bán hàng qua mạng, qua điện thoại, hỗ trợ chi phí giao hàng tận nơi, linh hoạt hình thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản) nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm tết an toàn và tiện lợi.

Qua kiểm tra tình hình bố trí, sắp xếp kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Công thương nhận thấy, hoạt động kinh doanh tại các chợ cũng bắt đầu sôi động hơn, lượng hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng đặc trưng của tết (bánh, mứt, đồ trang trí, hoa, cây kiểng…) được bày bán nhiều hơn và người dân đã bắt đầu mua sắm tết.

* Phóng viên (PV): Đâu là điểm mới của thị trường hàng hóa tết năm nay?

* Đồng chí Đặng Văn Tuấn: Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh tiếp tục có Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. Tuy nhiên, năm nay khó dự đoán trước nhu cầu mua sắm của người dân nên các nhà cung ứng, nhà phân phối không có kế hoạch sản xuất, phân phối như trước mà linh hoạt hơn trong sản xuất và cung ứng theo từng mặt hàng và hình thức phân phối.

Đặc biệt, năm nay số lượng khách đi mua sắm tại các siêu thị tỷ lệ nghịch với sức mua. Thay vào đó, giá trị mỗi đơn hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ do người dân có thói quen mua sắm nhiều sản phẩm trong một lần mua sắm nhằm đảm bảo cho việc phòng, chống dịch Covid-19.

* PV: Thực tế việc triển khai dự trữ, cung ứng hàng hóa của các đơn vị tham gia Kế hoạch 375 của UBND tỉnh được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Đặng Văn Tuấn: Để chủ động nguồn hàng, ổn định thị trường, góp phần bình ổn giá, Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 375 ngày 13-12-2021 về dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thị trường hàng hóa tết bắt đầu sôi động. Ảnh: MINH THÀNH

Thời gian thực hiện Kế hoạch là 2 tháng (ngày 3-1-2022 nhằm ngày 1 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày 2-3-2022 nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Các mặt hàng dự trữ chủ yếu là hàng hóa thiết yếu, như: Gạo các loại, dầu ăn, bột ngọt, thịt gia súc, gia cầm… với tổng trị giá vốn khoảng 401 tỷ đồng; trong đó, hàng hóa thiết yếu hơn 97 tỷ đồng.

Công tác dự trữ, cung ứng hàng hóa tết, nhất là đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kế hoạch chung của UBND tỉnh. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống cũng đã và đang tập trung nguồn lực phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Từ đó, theo đánh giá chung, hàng hóa trên thị trường hiện nay phong phú, chưa xuất hiện tình trạng sốt hàng hay tăng giá đột biến.

Chờ những ngày cận tết

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Ấp Bắc vào chiều ngày 26-1, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phường 1 Huỳnh Kim Tuấn cho biết, nhìn chung diễn biến thị trường những ngày qua có thay đổi, sức mua có tăng hơn những ngày trước, nhưng vẫn chưa bằng cùng kỳ năm trước, số lượng người mua giảm, lượng hàng hóa cung ứng cũng tương đối ổn định.

Tuy nhiên, dấu hiệu thị trường những ngày qua cũng cho thấy, cũng có một số nhóm mặt hàng như bánh mứt, lạp xưởng có dấu hiệu thiếu hàng do số lượng nhà sản xuất cung cấp ra thị trường có phần hạn chế hơn do sợ ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Nhìn chung các mặt hàng thường xuyên như: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước giải khát… đầy đủ, giá cả ổn định, chỉ có một số mặt hàng bánh mứt, lạp xưởng phục vụ tết có phần giảm hơn năm trước do giảm cả nguồn cung và nhu cầu mua sắm. Tuy nhiên, khả năng những ngày giáp tết, sức mua sẽ tăng mạnh, dự kiến khoảng 20%, đạt xấp xỉ với sức mua của năm trước”- ông Huỳnh Kim Tuấn cho biết.

Còn Giám đốc Co.opmart Cai Lậy Nguyễn Văn Võ cho biết, qua theo dõi lượng khách qua hệ thống Co.opmart Cai Lậy hiện nay vẫn còn thấp hơn mức của năm trước, nhưng đã tăng gấp đôi so với thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như hàng gia vị, nhóm quà bánh, dầu ăn… Còn lượng tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm vẫn còn ổn định. “Thông thường những năm trước, những ngày cận tết lượng hàng bán ra tăng gấp 3 - 4 lần, nhưng sức mua năm nay rất khó đoán” - ông Nguyễn Văn Võ cho biết.

Còn theo đánh giá của Sở Công thương, sau khi tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại 8 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia dự trữ, cung ứng hàng hóa tết, Sở Công thương nhận thấy, hầu hết các đơn vị đã dự trữ đủ lượng hàng hóa theo Kế hoạch của UBND tỉnh; trong đó, có hơn 95% là hàng Việt Nam, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa được dự trữ tại các kho thông thoáng, diện tích đáp ứng việc dự trữ. Riêng các siêu thị, bên cạnh dự trữ tại kho của siêu thị còn dự trữ tại các kho của Công ty mẹ tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, giá bán tại các cửa hàng của các đơn vị tham gia kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa nhìn chung thấp hơn từ 5% - 10% so với giá bán trên thị trường đối với hàng hóa cùng loại, cùng quy cách đóng gói.

Các đơn vị này đã chấp hành tốt quy định đăng ký giá, niêm yết giá đầy đủ, chi tiết từng mặt hàng tại nơi bày bán hàng hóa và bán theo giá niêm yết, có treo băng rôn thông tin về điểm bán hàng bình ổn tại các điểm bán hàng và tại nơi bày bán hàng hóa thiết yếu phục vụ tết; người tiêu dùng có thể dễ dàng nhìn thấy gian hàng bày bán hàng hóa thiết yếu tại các điểm bán.

* PV: Ngành Công thương khuyến cáo gì trong việc mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022?

* Đồng chí Đặng Văn Tuấn: Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị phân phối, cơ sở bán lẻ, cơ sở sản xuất và người dân cần đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch trong quá trình mua sắm tại siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích và các nơi mua sắm khác (thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế và các nội dung khác theo yêu cầu phòng chống, dịch Covid-19).

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THẾ ANH (thực hiện)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phong-van-doi-thoai/202201/quyen-giam-doc-so-cong-thuong-tinh-tien-giang-dang-van-tuan-nguoi-dan-dan-thay-doi-thoi-quen-mua-sam-tet-943505/