Người dân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Tưởng niệm ngày mất của Bác (2/9/1969), người dân cả nước tổ chức thăm viếng, thắp nhang và tưởng niệm vị cha già của dân tộc.

Sáng ngày 2/9, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh; Đảng ủy, đoàn thể và nhân dân xã Long Đức tổ chức thắp hương, dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ, nhân 53 năm ngày mất của Người.

Đây là hoạt động thường niên của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh và nhân dân trên địa bàn nhân ngày 2/9, để tỏ lòng thành kính, ghi nhớ công ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, và ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và của quân, dân Trà Vinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong xây dựng và bảo vệ Đền thờ khi hay tin Bác ra đi.

Phụ nữ Trà Vinh dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Phụ nữ Trà Vinh dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Sau lễ dâng hương, các đoàn đến tham quan nhà trưng bày và các công trình, kiến trúc tại khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước của quân và dân Trà Vinh, khơi dậy tinh thần phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Chị Lê Thị Hồng Thắm, đến từ TP Trà Vinh xúc động cho biết: “Tôi luôn biết ơn, ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ; từ đó luôn cố gắng phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương đất nước, xứng đáng là người con của dân tộc Việt Nam, con cháu của Bác Hồ”./.

PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nguoi-dan-dang-huong-tuong-niem-bac-ho-post967353.vov