Người dân Đất Mũi ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

Tối 10/12, Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019 sẽ khai mạc tại khu du lịch Mũi Cà Mau thuộc ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện ngọc Hiển. Đồng thời cũng diễn ra lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Clip: Người dân Đất Mũi ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.

Theo kế hoạch, sự kiện ý nghĩa trên diễn ra vào lúc 20h và được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, thời điểm này trùng với trận chung kết SEA Game giữa đội U22 Việt Nam – U22 Indonesia nên ban Tổ chức lùi giờ khai mạc.

Kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia tỷ số 3 – 0 với bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng cùng cú đúp của Đoàn Văn Hậu. Qua đó, U22 Việt Nam chính thức giành tấm HCV SEA game môn bóng đá nam.

Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được nghiên cứu thiết kế mô phỏng kiến trúc Cột Cờ Hà Nội cổ xưa, được xây dựng kiên cố hiện đại có khả năng chống chịu gió bão và xâm thực của biển. Công trình được xây dựng với tổng kỉnh phí khoảng 140 tỷ đồng.

Người dân Đất Mũi ăn mừng sau chiến thắng của U22 Việt Nam.

Người dân Đất Mũi ăn mừng sau chiến thắng của U22 Việt Nam.

Công trình có nhiều hoạt động như: Hoạt động nghiên cứu lịch sử, hoạt động nghiên cứu tự nhiên, trưng bày triển lãm hiện vật phục vụ khách tham quan, tham quan du lịch, văn hóa lễ hội của người địa phương, của du khách trong và ngoài nước.

Cột cờ có tổng diện tích hơn 16.000 m2 và có chiều cao 45m giúp du khách lên những tầng cao có thể ngắm toàn cảnh quan tại rừng ngặp mặn Cà Mau, biển Đông rộng lớn, cụm đảo hòn khoai đẹp nên thơ giữa biển Đông và bãi bồi biển Tây.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-dat-mui-an-mung-chien-thang-cua-u22-viet-nam-a459357.html