Người dân đến trước hẹn cả ngày chờ đón thân nhân cách ly ở TP.HCM

Sáng 3/4, nhiều người đến sớm chờ đón thân nhân sau thời gian cách ly 14 ngày tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.

 Sáng nay, nhiều gia đình đến Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (ĐH Quốc gia TP.HCM) chờ đón người thân dù họ chưa nhận được thông báo chính thức từ ngành chức năng.

Sáng nay, nhiều gia đình đến Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (ĐH Quốc gia TP.HCM) chờ đón người thân dù họ chưa nhận được thông báo chính thức từ ngành chức năng.

Theo nhiều người, sở dĩ họ đến đây sớm vì tâm lý nôn nóng gặp người thân sau thời gian cách ly.

Họ cho rằng đã là 17 ngày tính từ thời điểm người thân được đưa vào cách ly và hi vọng hôm nay sẽ được về nhà.

Bà Hòa, ngụ Dĩ An, Bình Dương, đến chờ đón người thân của mình. Đứng trước cổng ra vào khu cách ly, bà bịt kín khẩu trang và dùng nón bảo hộ. Bà đến đây từ sáng hôm 2/4 và chờ suốt một ngày nhưng chưa gặp được người thân.

Đại diện cán bộ quản lý khu cách ly cho biết do công tác khám sàng lọc lần cuối chưa xong nên chưa thể hoàn tất thủ tục và chưa đủ điều kiện để người cách ly được trở về.

Anh Huy ngụ Đà Lạt (thứ hai từ trái sang) đến đón người thân đã 3 ngày nay, dù chưa nhận được thông báo chính thức thời gian thân nhân được trở về.

Dự kiến khoảng hơn 700 người tại ĐH Quốc gia TP.HCM hết thời hạn cách ly, đang được cơ quan chuyên môn, ngành chức năng làm thủ tục trở về.

Anh Bùi Thanh Long chia sẻ tin nhắn của vợ anh sáng nay. "Vợ tôi nói cán bộ quản lý thông báo chưa thể về trong hôm nay vì còn phải khám sàng lọc và làm thêm các thủ tục. Do có khá đông người, nên việc hoàn tất thủ tục trở về có chậm đôi chút. Vợ tôi còn nói mình và những người khác được trấn an, được quan tâm, chăm sóc tốt nên ai cũng cảm thấy yên tâm, vui vẻ chờ", anh Thanh Long chia sẻ.

Nút giao thông vào TP.HCM vắng lặng ngày cách ly thứ 2 Ghi nhận của Zing tại ngã tư An Sương và khu vực cổng chào Tây Ninh sáng 2/4, lượng xe tham gia giao thông rất ít, hàng quán bên đường đồng loạt đóng cửa để phòng dịch.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-den-truoc-hen-ca-ngay-cho-don-than-nhan-cach-ly-o-tphcm-post1068070.html