Người dân đổ về trung tâm thương mại ở TP.HCM tối mùng 4 Tết

Nhiều trung tâm thương mại ở quận 1 (TP.HCM) đông nghịt người trong tối mùng 4 Tết Quý Mão. Các tuyến đường lân cận cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

 Chiều tối 25/1 (mùng 4 Tết), các trung tâm thương mại tại TP.HCM như Saigon Center, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi... đều đón lượng khách lớn đổ về đây vui chơi du xuân, mua sắm.

Chiều tối 25/1 (mùng 4 Tết), các trung tâm thương mại tại TP.HCM như Saigon Center, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi... đều đón lượng khách lớn đổ về đây vui chơi du xuân, mua sắm.

Cổng trung tâm thương mại trước đường Pasteur (quận 1) được trang hoàng lộng lẫy với nhiều tiểu cảnh mang không khí Tết, thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Trung tâm thương mại Takashimaya cũng nhộn nhịp người ra vào lúc 17h.

Đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pastuer, Đồng Khởi... xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài do lượng người đổ về trung tâm dạo chơi, ăn uống.

Trung tâm thương mại Saigon Center mở cửa từ mùng 3 Tết và ngay lập tức đón lượng khách lớn. Nhiều thương hiệu thời trang thu hút khách bằng các chương trình quà tặng, khuyến mãi đầu năm.

Thang cuốn bên trong các trung tâm thương mại luôn trong tình trạng kín người.

Nơi nhộn nhịp nhất là các nhà hàng, quán cà phê. Vào giờ tối, nhiều nhà hàng gần đông nghịt khách, mọi người phải xếp hàng để chờ có bàn trống.

Một quán bán đồ ăn kiểu Thái tại trung tâm thương mại Takashimaya đã không còn chỗ trống lúc 19h.

Ghi nhận của Zing, đường phố TP.HCM ngày mùng 4 Tết đông đúc. Người dân hướng về các địa điểm trung tâm thành phố như trung tâm thương mại, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường lễ hội sách đường Lê Lợi...

Trong Vincom Đồng Khởi, cảnh nhộn nhịp diễn ra lúc 18h. Nhiều người tranh thủ đi chơi, mua sắm vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-do-ve-trung-tam-thuong-mai-o-tphcm-toi-mung-4-tet-post1396465.html