Người dân đổ về Vũng Tàu du xuân, cao tốc và quốc lộ đều ùn tắc

Hàng trăm nghìn người dân từ TPHCM và các tỉnh, thành khác đã đỗ về thành phố Vũng Tàu để du xuân, tắm biển. Điều này dẫn đến các tuyến QL 51, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hướn trở nên quá tải và ùn tắc cục bộ.

 Dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Từ mùng 3 tết đến nay lượng phương tiện đỗ về cao tốc và QL51 hướng về Vũng Tàu tăng đột biến.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng mùng 5 tết trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau với tốc độ "rùa bò". Tuyến cao tốc được thiết kế với tốc độ 120km/h này, nhanh chóng biến thành tuyến "thấp tốc" với vận tốc di chuyển chỉ dưới 20km/h.

Tại các trạm phí của tuyến cao tốc trên đã xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng xe đổ về quá đông, nhân viên không kịp thu phí. Hàng nghìn phương tiện xếp hàng đợi để chờ qua trạm.

Ùn tắc tại các trạm thu phí hướng về Vũng Tàu.

Trong khi đó, tại tuyến quốc QL51 hướng về Vũng Tàu, hàng chục nghìn phương tiện ôtô và xe máy nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ chậm chạp.

Tình hình càng căng thẳng hơn tại các trạm thu phí, cầu Long Thành và các nút giao với QL51 dẫn đến kẹt xe do có quá đông phương tiện lưu thông.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, từ ngày mùng 3 tết đến nay, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và QL51 luôn trong tình tình trạng quá tải do lượng phương tiện đổ về thành phố biển Vũng Tàu quá đông.

Các phương tiện di chuyển về hướng Vũng Tàu với tốc độ rùa bò.

Sở dĩ có lượng khách tăng đột biến là do người dân TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sau khi lo tết cúng ông bà tại nhà xong thì tổ chức đi chùa và du xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu là nơ tập trung nhiều chùa nhất cả nước và có thành phố biển du lịch nổi tiếng là Vũng Tàu nên đã thu hút một lượng lớn du khách về hành hương và du lịch đầu năm. Chính vì vậy đã gia tăng áp lực giao thông lên mọi tuyến đường hướng về tỉnh này.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng CSGT - Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - cho biết, từ mùng 3 tết đến nay lượng phương tiện đổ về QL51 qua địa bàn tỉnh tăng đột biến.

"Dù là ngày nghỉ tết, nhưng lực lượng CSGT trong tỉnh đã được huy động đến các nút giao trên tuyến QL51 và các điểm du lịch để tổ chổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc cục bộ" - đại diện Phòng CSGT nói.

Các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm,... luốn đông khách tắm biển.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại các điểm du lịch nổi tiếng như thành phố Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu,... lượng du khách và phương tiện đều đông đúc và tăng rất cao so với ngày thường.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-do-ve-vung-tau-du-xuan-cao-toc-va-quoc-lo-deu-un-tac-656488.ldo