Người dân Đông Ghouta đang cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm

Người dân tại Đông Ghouta đang đối mặt với việc cạn kiệt lương thực và không được chăm sóc y tế do tình hình chiến sự tiếp tục nổ ra mặc dù lệnh ngừng bắn đã được ban hành, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết.

"Trong ngày đầu tiên kể từ khi đường dây nóng được thiết lập bởi Trung tâm Hòa giải Syria của Nga ở thủ đô Damascus, chúng tôi đã nhận được hơn 30 cuộc gọi từ thường dân ở Đông Ghouta, cũng như từ gia đình và người thân của họ tại Damascus. Trong các cuộc gọi, mọi người phàn nàn về việc thiếu điều kiện chăm sóc y tế, nước, thực phẩm, điện", trưởng phòng thông dịch của Trung tâm, ông Aleksandr Maslennikov nói với các phóng viên.

Theo vị quan chức, một số cư dân địa phương đã cố gắng hối lộ các chiến binh đối lập để đổi lấy cơ hội khỏi Đông Ghouta, nhưng đều bị từ chối.

"Chúng tôi cũng nhận được khiếu nại về việc lực lượng đối lập đã tăng giá các mặt hàng thiết yếu, cũng như thực phẩm lên hàng chục lần. Mọi người không được ăn uống đúng cách và nhiều người đã ăn cắp gia súc của nhau để ăn thịt", ông Maslennikov nói.

Rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng tại khu vực Đông Ghouta.

Pháo kích và không kích vẫn tiếp tục xảy ra ở Đông Ghouta, ngăn chặn việc di tản những người bị thương trong khu vực và các đoàn xe viện trợ nhân đạo tiếp cận khu vực, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết.

"Hai ngày trước, khu vực ngoại ô Đông Ghouta bị bao phủ bởi đạn bom. Hiện không có các cuộc sơ tán y tế ra ngoài hay viện trợ như chúng tôi được biết. Nói chung - tình hình tương tự như trước đây, vẫn còn pháo kích và không kích tại khắp mọi nơi", Tổ chức nhân đạo cho biết.

Từ ngày 18 đến ngày 27/2, hơn 770 người đã bị giết, và 4.050 người khác bị thương tại khu vực Đông Ghouta.

Hàng loạt các vụ không kích và pháo kích diễn ra tại Đông Ghouta.

Tuy nhiên, những con số này chưa được chính xác, văn phòng của MSF xác nhận, bởi còn có các cơ sở y tế khác đang hoạt động ở Đông Ghouta, mà không thể nhận được báo cáo về tình hình thương vong.

15 trong tổng số 20 cơ sở y tế địa phương được hỗ trợ bởi MSF đã bị đánh bom hoặc bắn phá. Hơn nữa, 3 nhân viên y tế hỗ trợ MSF đã bị giết hại và 8 người khác bị thương kể từ khi tình hình ở Đông Ghouta leo thang vào ngày 18/2.

Vào ngày 1/3, lúc 09:00 giờ Damascus (07:00 GMT), lệnh "tạm dừng nhân đạo" bước sang ngày thứ ba tại Đông Ghouta. Để di tản dân thường, một hành lang nhân đạo gần khu định cư Muhayam-al-Wafedin đã được thiết lập với sự trợ giúp của Hiệp hội Lưỡi liềm đỏ Syria.

Các thường dân tại Đông Ghouta đã được thông báo về các chi tiết di tản thông qua đài phát thanh, tin nhắn SMS và tờ rơi giải thích làm thế nào để thoát ra khỏi khu vực và để vượt qua trạm kiểm soát của chính phủ.

Ông Vladimir Zolotukhin nói rằng những thường dân cư ngụ ở Đông Ghouta đã liên hệ rất nhiều với các đại diện của các tổ chức nhân quyền Syria để yêu cầu giúp họ di tản khỏi khu vực bị các nhóm phiến quân kiểm soát.

Lệnh ngừng bắn diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua nghị quyết 2401, quy định về việc đưa ra một lệnh ngừng bắn trên toàn Syria trong thời gian 30 ngày.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nguoi-dan-dong-ghouta-dang-can-kiet-luong-thuc-va-nhu-yeu-pham-72237.html