Người dân đồng tình, thực hiện nghiêm chủ trương hạn chế ra khỏi nhà

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (chiều 25-3), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân Hà Nội nên ở nhà, hạn chế ra ngoài, tụ họp đông người... để chống dịch Covid-19. Khuyến cáo này được người dân đồng tình và tự giác thực hiện.

Bà Đỗ Thị Oanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 11 phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm:
Người dân chấp hành tốt việc hạn chế ra đường

Tôi và các thành viên trong tổ dân phố 11 luôn động viên người dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19. Đó là cách duy nhất để chung tay cùng thành phố, cũng là chia sẻ với sự hy sinh thầm lặng của các y, bác sĩ, những người trực tiếp làm việc ở tuyến đầu phòng dịch, những tình nguyện viên… Tại các cuộc họp giao ban, UBND phường Phúc Diễn thường xuyên chỉ đạo các tổ dân phố, lực lượng cựu chiến binh, hội phụ nữ… thực hiện nghiêm việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch.

Đặc biệt, tổ dân phố phải kịp thời gửi tận tay các thông báo của thành phố, của quận, phường về yêu cầu phòng dịch tới từng hộ dân. Trong đó, nhắc nhở người dân, đặc biệt là những người trên 60 tuổi, hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Tôi nhận thấy rất nhiều người có độ tuổi trên 60 ở tổ dân phố 11 nắm bắt thông tin về dịch Covid-19 đầy đủ và cập nhật kịp thời. Do vậy, khi chúng tôi gửi thông báo, tuyên truyền thì các bác nắm bắt thông tin nhanh nhạy, tự giác chấp hành.

Bà Lê Thị Nghiêm, 70 tuổi, số nhà 35, ngách 1/33, ngõ 1 phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa:
Giữ sức khỏe bản thân cũng là góp phần ngăn dịch lây lan

Là cán bộ y tế về hưu, tôi rất thấu hiểu nỗi vất vả của đội ngũ y, bác sĩ và các thành viên tham gia chống dịch Covid-19 này. Dõi theo các em, các cháu chỉ bằng tuổi con tôi đang gồng sức nơi tuyến đầu chống dịch, tôi thực sự cảm động. Tôi tự nhủ bản thân mình phải chấp hành tốt các yêu cầu phòng dịch của Bộ Y tế, của thành phố, bảo đảm sức khỏe bản thân và gia đình là góp phần nhỏ bé ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngày nào tôi cũng nhắc nhở và giám sát con cháu rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa, đeo khẩu trang khi ra ngoài...

Từ khi thành phố yêu cầu hàng quán không kinh doanh dịch vụ thiết yếu tạm dừng hoạt động để tránh tụ tập đông người, tôi luôn dậy sớm nấu cơm cho các cháu ăn ở nhà, các con mang cơm đi làm. Lịch tập thể dục buổi sáng của tôi tạm thời dừng lại cho đến khi dịch kết thúc, nhưng tôi thay thế bằng làm nhiều việc nhà, đó cũng là cách vận động hợp lý.

Bà Bùi Thị Thuận, 67 tuổi, Khu dân cư số 8, phường Mai Động, quận Hoàng Mai:
Hạn chế ra ngoài đường nếu không cần thiết

Tôi luôn theo dõi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Y tế và Báo Hànôịmới để nắm bắt thông tin mới nhất liên quan đến dịch và thực hiện đúng hướng dẫn phòng, chống dịch. Theo cảnh báo của cơ quan y tế, dịch bệnh tại Hà Nội sẽ có nguy cơ lây lan nhanh nếu người dân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Do đó, tôi rất đồng tình với chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố về việc người dân, nhất là người cao tuổi hạn chế ra ngoài đường nếu không cần thiết.

Vợ chồng tôi đều tuổi đã cao, cá nhân tôi mắc bệnh về tim mạch nên từ đầu tháng 3 đến nay, hầu như tôi không ra khỏi nhà, đồng thời thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa, tập thể dục... Tôi cũng mong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng đồng.

Anh Trần Hùng, phường La Khê, quận Hà Đông:
Thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành Y tế

Do đặc thù của công việc kinh doanh nên tôi vẫn phải đi làm hằng ngày. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cá nhân tôi và các thành viên trong gia đình luôn ý thức cao trong việc phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm những khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Hà Nội. Mỗi khi ra khỏi nhà, tôi đeo khẩu trang đúng cách, giữ đúng khoảng cách 2m trở lên với người đối diện, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Đúng như lời Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nói, chỉ có làm tốt các hướng dẫn của ngành Y tế, chấp hành nghiêm các chỉ thị, chúng ta sẽ đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, theo tôi, mỗi công dân Thủ đô hãy thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, có như vậy công tác phòng, chống dịch của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng mới đạt kết quả cao nhất.

Nhóm PV Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/962510/nguoi-dan-dong-tinh-thuc-hien-nghiem-chu-truong-han-che-ra-khoi-nha