Người dân đồng tình với bản án dành cho Huỳnh Thục Vy vì xúc phạm Quốc Kỳ

Bi cáo Huỳnh Thục Vy (hàng đầu).

Bi cáo Huỳnh Thục Vy (hàng đầu).

Ngày 30-11, TAND TX Buôn Hồ (tỉnh Đắc Lắc) đã đưa bị cáo Huỳnh Thục Vy (1985, trú P. Thống Nhất, TX Buôn Hồ), ra xét xử công khai về hành vi xúc phạm Quốc kỳ. Đông đảo người dân đã theo dõi phiên tòa và đồng tình với bản án mà Hội đồng xét xử đã tuyên đối với bị cáo này.

Theo cáo trạng, ngày 1-9-2017, tại nơi mình cư trú, bị cáo Huỳnh Thục Vy đã có hành vi xịt sơn, bôi bẩn lên một số cờ Tổ quốc đang treo dọc đường trước nhà người dân. Sau đó, Vy tự chụp ảnh mình đang đứng bên lá cờ bị bôi bẩn và tung lên mạng internet. Hành vi này của Vy đã khiến cho người dân ở địa phương rất bất bình, phản đối. Chính vì vậy, sau đó, Công an thị xã Buôn Hồ đã 4 lần có giấy triệu tập, nhưng Huỳnh Thục Vy cố ý không chấp hành. Đến ngày 9-8-2018, CATX Buôn Hồ buộc phải cưỡng chế dẫn giải Vy về trụ sở để làm rõ hành vi nêu trên. Sau khi xem xét tổng hợp những lời thú nhận, động cơ, mục đích, tính chất, thái độ và hành vi của đối tượng, CATX Buôn Hồ đã ra quyết định khởi tố và Viện KSND TX Buôn Hồ đã truy tố Huỳnh Thục Vy về tội danh “Xúc phạm Quốc kỳ” theo điều 276 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN năm 1999.

Sau quá trình xét xử công khai, khách quan, toàn diện, đúng trình tự pháp luật, HĐXX đã tuyên án 2 năm 9 tháng tù về tội “Xúc phạm Quốc kỳ” đối với bị cáo Huỳnh Thục Vy. Bản án đã được đông đảo người dân ở thị xã Buôn Hồ đồng tình. Do Huỳnh Thục Vy đang có thai và một con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên tòa án cho bị án này được tại ngoại và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú theo luật định.

Trọng Tính

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_199052_nguoi-dan-dong-tinh-voi-ban-an-danh-cho-huynh-thuc-vy-vi-xuc-pham-quoc-ky.aspx