Người dân, du khách tắm biển Đà Nẵng sau bão

Chiều 18/9, bãi biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đông đúc trở lại ngay sau khi cơn bão số 5 đi qua.

 Khoảng 16h ngày 18/9, bãi biển Mỹ Khê đông đúc du khách đến tắm biển, lướt sóng ngay sau cơn bão số 5.

Khoảng 16h ngày 18/9, bãi biển Mỹ Khê đông đúc du khách đến tắm biển, lướt sóng ngay sau cơn bão số 5.

Sau bão, thời tiết Đà Nẵng khá đẹp, trời ít mây và có nắng nhẹ. Tuy nhiên, sóng tại bãi biển Mỹ Khê vẫn tương đối lớn.

Nhân viên cứu hộ tại bãi biển liên tục nhắc nhở các du khách không ra quá xa bờ để đảm bảo an toàn.

Vũ và Minh đến Đà Nẵng du lịch từ 2 ngày trước. Cả hai ra bãi biển dạo chơi trước khi trở về Hà Nội trong tối 18/9. "Rất tiếc khi chuyến du lịch này lại phải ở trong khách sạn 2 ngày để tránh bão", Minh chia sẻ.

Càng về chiều, du khách đến bãi biển Mỹ Khê càng đông. Đa phần người đến đây là du khách nước ngoài.

Bà Vũ Thị Luyện, chủ lô dịch vụ số 15 đang quét dọn rác thải tại bãi biển sau cơn bão. Bà Luyện cho biết bão số 5 không ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh, cửa hàng của bà sẽ mở cửa ngay trong chiều 18/9 để phục vụ du khách.

Những người chơi môn thể thao lướt ván càng thích thú khi thấy sóng biển lớn. Hàng chục du khách có mặt từ 13h để tận hưởng cảm giác mạnh từ những con sóng sau bão.

Anh Tin đến chơi lướt ván tại biển Mỹ Khê ngay sau khi hết bão. "Sóng biển to càng làm tôi thích thú. Tuy nhiên, để an toàn thì tôi chỉ đón những con sóng gần bờ", anh Tin chia sẻ.

Trưa 18/9, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế lúc 10h. Bên trong trung tâm TP Đà Nẵng, 10 gốc cây bị bật gốc do gió lớn, ngoài ra không có thiệt hại đáng kể.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-du-khach-tam-bien-da-nang-sau-bao-post1132716.html