Người dân Gia Lai phấn khởi vì hoa hút khách dịp Tết

Nhiều người dân trồng hoa cúc phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vui mừng phấn phởi khi hàng nghìn chậu cúc pha lê chưa kịp bung hoa đã được khách hàng đặt hết.

Chỉ sau hơn 4 tháng xuống giống và chăm sóc, người dân đã có những chậu cúc đẹp rực rỡ phục vụ khách hàng kiếm thêm thu nhập. Nhờ loại bông vàng này mà Tết Kỷ Hợi 2019 đã ấm áp hơn với một số gia đình ở phường Thắng Lợi sau mùa cà phê ảm đạm.

Những ngày này tại làng hoa cúc ven TP. Pleiku dường như nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng nói cười của chủ vườn và khách hàng. Chủ vườn thì trúng đậm mùa cúc vàng, còn khách hàng đã có chậu hoa rực rỡ trang hoàng nhà cửa đón xuân.

Nhiều hộ dân phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai phấn khởi vì hoa cúc hút hàng

Vừa tất bật bàn giao hoa cho khách, bà Nguyễn Thị Phúc trú phường Thắng Lợi TP Pleiku chia sẻ: “Năm nay thời tiết rất thuận lợi nên cúc không mắc nhiều loại bệnh như năm ngoái. Cúc được mùa, được giá nên bà con phấn khởi lắm. Trừ hết các chi phí chăm bón, với 400 chậu bông vàng tôi lãi được hơn 50 triệu”.

Giá một chậu cúc từ 200.000 - 300.000 đồng

Ông Hoàng Xuân Sáng, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku phấn khởi cho hay: “Gia đình ông năm nay xuống giống 800 chậu, trong đó có 350 chậu giá 200.000 - 300.000 đồng còn lại là 180.000 đồng. Sau 4 tháng xuống giống tôi thu về được 150 triệu đồng, trừ các loại chi phí lãi khoảng 70 triệu, vừa lãi nhiều, vừa khỏe hơn trồng cà phê…”.

Nhờ cúc hút hàng, nhiều gia đình trồng hoa ở phường Thắng Lợi đã bỏ túi gần 100 triệu đồng

Không chỉ đắt khách, những chậu cúc pha lê tại làng hoa này còn rất chất lượng bởi bông to, bung nụ đều. Với số lượng từ 500 - 900 chậu, sau khi trừ chi phí nhiều chủ vườn rủng rỉnh bỏ túi 70 - 80 triệu đồng.

Hoàng Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-dan-gia-lai-phan-khoi-vi-hoa-hut-khach-dip-tet-115313.html