Người dân góp 2 tỷ lắp 362 camera an ninh khắp Sa Đéc

Sa Đéc (Đồng Tháp) đã triển khai và nhân rộng mô hình camera an ninh, lắp đặt tổng cộng 362 camera tại 238 điểm trên toàn thành phố.

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Sa Đéc, đến nay thành phố đã hoàn thành giai đoạn 2, nhân rộng mô hình camera an ninh. Toàn thành phố có 362 camera an ninh tại 238 điểm, phủ khắp địa bàn các xã, phường.

Trên các tuyến đường chính, bến xe, công viên, trung tâm thương mại, chợ nông sản, chợ thực phẩm… cũng được lắp camera an ninh.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình này đến nay là khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa do người dân và doanh nghiệp tự nguyện đóng góp.

Hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến phố tại Sa Đéc. Ảnh: M.A.

Hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến phố tại Sa Đéc. Ảnh: M.A.

Mô hình camera an ninh đã giúp ngành chức năng phát hiện, xử lý nhanh chóng, khách quan các vụ việc xảy ra.

Cơ quan công an đã điều tra, khám phá, triệt xóa trên 150 vụ việc khác nhau như cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh người gây thương tích, tai nạn giao thông…

Theo Ban chỉ đạo 138 TP Sa Đéc, thời gian tới sẽ nghiên cứu lắp đặt thêm camera chuyên dụng giám sát an toàn giao thông, với nhiều tính năng góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Mô hình camera an ninh đã giúp ngành chức năng kịp thời giải quyết, ngăn chặn hiệu quả các vụ việc trên địa bàn. Ảnh: M.A.

Sa Đéc có nhiều điểm tham quan hấp dẫn như làng hoa Sa Đéc, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chùa Kiến An Cung…, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan.

Trong quý I/2018, Sa Đéc đón gần 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hàng chục nghìn lượt khách quốc tế.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-gop-2-ty-lap-362-camera-an-ninh-khap-sa-dec-post838198.html