Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè năm nay khiến người dân phải tìm đủ mọi cách để chống lại thời tiết này.

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội đạt ngưỡng 40 độ C khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu.

Để khắc phục, mỗi người dân Hà Nội đã tự tìm ra cho mình một cách chống nóng riêng.

Nhiều người đã dùng những chiếc khăn mặt ẩm để hạ nhiệt khi di chuyển ngoài đường.

Nhiều tài xế công nghệ kín mít khi phải di chuyển ngoài đường 1 thời gian dài.

Bạn nhỏ được gia đình quây "kín mít" bằng khăn để chống nắng.

Những chiếc áo chống nắng rộng được nhiều người lựa chọn trong mùa nắng nóng năm nay.

Tranh thủ chút bóng cây trong lúc chờ đèn đỏ.

Với nhiều người lao động thường xuyên phải ở bên ngoài thì khăn, khẩu trang, mũ, găng tay... đều rất cần thiết để tránh thời tiết nắng nóng.

Những chiếc xe máy đỗ bên ngoài đừng cũng được phủ bằng chiếu, khăn, bạt hay là những tấm bìa giấy để chống nóng.

Người dân lựa chọn những điểm có bóng râm để đứng đợi hoặc nghỉ ngơi.

Những chiếc khăn có thể thay cho những chiếc áo chống nắng khi đi ra ngoài.

Nhiều người đã lắp thêm cho chiếc xe máy của mình " mái che" để chống nắng.

Với nhiều người ra ngoài đường vào những lúc nắng nóng thì không được " hở" chỗ nào.

Hà Nội theo dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày.

Bất cứ vật dụng gì từ ô, áo chống nắng hay kể cả giấy bìa cũng có thể biến thành đồ dùng để chống nắng.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-ha-noi-chong-choi-voi-nang-nong-gay-gat-post637464.html