Người dân Hà Nội chung tay mua giải cứu gà đồi cho bà con Chí Linh, Hải Dương

Tại Hà Nội, nhiều người dân, tổ chức thiện nguyện cùng chung tay hỗ trợ bà con tiêu thụ gà đồi. Ngày 3/3, điểm giải cứu ở Tam Trinh đông nghịt người dân xếp hàng chờ mua giải cứu gà đồi Chí Linh.

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19, tại Chí Linh, Hải Dương bị dồn ứ, ách tắc khoảng 650.000 con gà đồi đến kỳ xuất bán, tương đương khoảng 1.625 tấn. Tại Hà Nội, đã có nhiều cá nhân, tổ chức chung tay giải cứu gà đồi giúp bà con vùng dịch Hải Dương. Trong ảnh là điểm giải cứu của Hội Phụ nữ phường Việt Hưng. Ảnh: qdnd

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19, tại Chí Linh, Hải Dương bị dồn ứ, ách tắc khoảng 650.000 con gà đồi đến kỳ xuất bán, tương đương khoảng 1.625 tấn. Tại Hà Nội, đã có nhiều cá nhân, tổ chức chung tay giải cứu gà đồi giúp bà con vùng dịch Hải Dương. Trong ảnh là điểm giải cứu của Hội Phụ nữ phường Việt Hưng. Ảnh: qdnd

Tại điểm giải cứu gà ở nhà máy giết mổ gia cầm Lan Vinh, Gia Lâm, mức giá gà hơi được bán ra là 47 nghìn đồng/kg bằng với mức giá thu mua của bà con tại tỉnh Hải Dương, còn gà đã qua sơ chế, đống gói là 75 nghìn đồng/kg. Nguồn: VOV

Theo đại diện hiệp hội chăn nuôi gà đồi TP Chí Linh, với mức giá trên thì người chăn nuôi đã gần tiệm cận với mức hòa vốn. Đến thời điểm này, số gà đồi của địa phương đã tiêu thụ được khoảng 60%. Trong ảnh là người dân huyện Gia Lâm, Hà Nội đến chung tay giải cứu, hỗ trợ tiêu thụ gà đồi Chí Linh, Hải Dương tại điểm giải cứu nhà máy giết mổ gia cầm Lan Vinh. Nguồn: VOV

Ngày 3/3, người dân Hà Nội đổ xô đến xếp hàng ở khu vực trước cửa trung tâm điện máy HC trên đường Tam Trinh, Hà Nội để chung tay giải cứu gà đồi Chí Linh ủng hộ cho người chăn nuôi đang gặp khó khăn vùng dịch. Ảnh: Trường Phong

Khi biết thông tin có điểm giải cứu gà đồi Chí Linh, Hải Dương ở đường Tam Trinh đã có rất nhiều người đến xếp hàng cùng chung tay mua gà đồi với giá 55.000 đồng/Kg để ủng hộ bà con Hải Dương. Ảnh: Trường Phong

Trước đó, ngày 21/2, UBND TP.Chí Linh (Hải Dương) có văn bản gửi Sở Công thương Hà Nội đề nghị hỗ trợ tiêu thụ khoảng 650.000 con gà đồi Chí Linh đến kỳ xuất bán, tương đương khoảng 1.625 tấn, do bị dồn ứ, ách tắc bởi dịch Covid-19. Thành phố Chí Linh hiện có hơn 600 hộ chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGap ở các xã Bắc An, Bến Tắm, Lê Lợi, Hoàng Tiến, Hoàng Hoa Thám... Tổng số đàn gà đến kỳ xuất bán khoảng trên 700 nghìn con, nhưng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: Giadinh

Tại xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh, Hải Dương) hiện vẫn còn 1,2 triệu con gà đồi chưa được tiêu thụ. Trong ảnh là chính quyền địa phương đã ưu tiên xét nghiệm cho 90 chủ trang trại chăn nuôi đang có gà đang tới lứa xuất bán hôm 25/2/2021. Ảnh: Giadinh

Không chỉ giải cứu gà đồi, nhiều ngày nay, người dân Hà Nội, tổ chức đã kêu gọi chung tay giải cứu nông sản cho bà con nông dân Hải Dương. Ảnh: CAND

Tại Hà Nội, nhiều điểm bán nông sản giúp nông dân Hải Dương được dựng lên như: số 123 Trung Kính (Cầu Giấy - Hà Nội), đường Cổ Linh (Long Biên - Hà Nội), đường Giải Phóng,.... Ảnh: CAND

Hoạt động mua bán hàng nông sản diễn ra trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ảnh: QĐND

Không chỉ có các điểm giải cứu ven đường, một số siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội cũng chung tay thực hiện thu mua nông sản từ Hải Dương với số lượng lớn, đều đặn, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong bối cảnh người nông dân đang vào mùa thu hoạch. Ảnh: VGP

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/nguoi-dan-ha-noi-chung-tay-mua-giai-cuu-ga-doi-cho-ba-con-chi-linh-hai-duong-0LVhl3yMg.html