Người dân Hà Nội có thể đăng ký xe đến chiều 30 Tết | Hà Nội tin mỗi chiều

Người dân Hà Nội có thể đăng ký xe đến chiều 30 Tết; Chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người trong dịp Tết Nguyên đán… là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Người dân Hà Nội có thể đăng ký xe đến chiều 30 Tết

Người dân Hà Nội có nhu cầu cầu đăng ký ô tô, xe máy sẽ được phục vụ đến hết chiều 30 Tết (tức ngày 9/2) tại tất cả điểm đăng ký phương tiện. Việc đăng ký rất thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công. Người dân đăng ký qua cổng dịch vụ công, nên khi tới trụ sở đăng ký chỉ mất khoảng 5 phút để hoàn tất việc cấp biển kiểm soát.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, khi tiếp nhận thông tin từ cổng dịch vụ công, người dân được hẹn thời gian làm việc. Thủ tục bốc biển số thực hiện ngẫu nhiên và trả giấy hẹn chỉ mất chưa đầy 5 phút.

Cũng theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán này, lượng phương tiện đăng ký có tăng nhưng tại các điểm đăng ký không có hiện tượng ùn tắc. Từ ngày 15/12/2023 đến 14/1/2024, có hơn 12.500 trường hợp đăng ký xe ô tô qua dịch vụ công; thu hồi đăng ký, biển số của hơn 4.200 phương tiện; cấp đổi gần 600 phương tiện; cấp biển số trúng đấu giá 264 trường hợp. Tổng số đăng ký mới mô tô cấp phòng quản lý là 100 phương tiện; cấp quận, huyện, thị xã là 5.300 trường hợp, đều thực hiện qua cổng dịch vụ công.

Hà Nội đăng ký phương tiện đến chiều 30 tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: Baogiaothong

Từ ngày 15/8/2023, Thông tư số 24 của Bộ Công an về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Biển số ô tô, xe máy được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Việc cấp đổi biển số xe nâng cao được quyền của chủ phương tiện, nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông và phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước. Người dân có thể đăng ký xe ở nơi cư trú (thường trú, tạm trú). Người dân có căn cước công dân đều có thể đăng ký xe. Bộ Công an đã tiến hành số hóa hồ sơ, khi người dân mua bán, sang tên chuyển chủ thì đều có dữ liệu hồ sơ điện tử, việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng. Từ tháng 5/2022, thay vì phải đến Công an cấp huyện, người dân có thể đến trụ sở Công an xã để đăng ký, cấp biển số cho môtô, xe máy, xe máy điện... Việc phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an, nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.

Hiện phương tiện giao thông cá nhân, trong đó đa phần là xe máy vẫn tăng theo từng năm, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Dự báo, với tốc độ tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025, Hà Nội sẽ có khoảng 11 triệu xe máy. Như vậy, phân cấp đăng ký sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong đăng ký phương tiện, giảm áp lực cho Công an các cấp, thuận tiện kiểm soát phương tiện của công dân trên địa bàn...

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội thông báo sẽ làm việc xuyên Tết phục vụ công dân có nhu cầu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho số công dân đi làm ăn xa về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, có nhu cầu được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bố trí cán bộ tăng cường làm việc trong những ngày nghỉ Tết để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Cụ thể, từ ngày 8/2 (29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến ngày 14/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vẫn tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử tại địa chỉ 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Mọi thông tin cần biết về việc cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử dịp Tết Nguyên đán 2024 đã có hướng dẫn cụ thể.

Để Tết Nguyên đán năm nay vui hơn

Những ngày này, các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Công điện số 03 ngày 14/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiều giải pháp đã và đang được thực hiện có hiệu quả nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, người lao động, để mọi người đều có Tết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam chăm lo tết cho người lao động. Ảnh minh họa: Phương Ngân

Tết năm nay, các đơn vị, địa phương Hà Nội đang tích cực triển khai phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định. Để phục vụ nhân dân đón Tết, các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng đều xây dựng phương án, tổ chức ứng trực nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra. Trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình là phải nêu cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-ha-noi-co-the-dang-ky-xe-den-chieu-30-tet-ha-noi-tin-moi-chieu-218985.htm