Người dân Hà Nội sơ tán sau trận rung lắc nhẹ nghi do động đất

Vào khoảng 10 giờ sáng 8/9, tại một số khu vực tại thuộc quận Hai Bà Trưng nhiều người dân sống và làm việc trong các chung cư và nhà cao tầng cảm thấy rung lắc, chóng mặt nghi xảy ra động đất.

Vào khoảng 10 giờ sáng 8/9, tại một số khu vực tại thuộc quận Hai Bà Trưng nhiều người dân sống và làm việc trong các chung cư và nhà cao tầng cảm thấy rung lắc, chóng mặt nghi xảy ra động đất. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xây dựng một tòa nhà ở Lương Yên (quận Hai Bà Trưng) do hiện tượng rung lắc.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hiện tượng rung lắc kéo dài hơn chục giây khiến nhiều người dân vội vàng di chuyển ra khỏi chung cư xuống dưới đường. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trước đó, vào hồi 12 giờ 42 phút, ngày 7/9, một trận động đất 5,3 độ đã xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc-Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại Hà Nội, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng cũng cảm nhận được rung lắc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trận động đất trên xảy ra trên địa phận Trung Quốc, và có ảnh hưởng đến Việt Nam, vì thế, một số khu vực có các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội có ảnh hưởng, xảy ra hiện tượng rung lắc như người dân phản ánh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, khẳng định hiện tượng rung lắc tại Hà Nội đúng là do ảnh hưởng của động đất. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-ha-noi-so-tan-sau-tran-rung-lac-nhe-nghi-do-dong-dat/523491.vnp