Người dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa trong lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập sâu trong nước khiến người dân phải hối hả tập trung thu hoạch hết diện tích lúa còn lại, hạn chế tối đa thiệt hại của lũ lụt.

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm 19h ngày 04/9/2019, về lúa và hoa màu có 2.855,5 ha lúa bị ngập úng gồm, huyện Hương Sơn: 152 ha; Vũ Quang: 25 ha; Can Lộc: 684 ha; Cẩm Xuyên: 878,5 ha; Hương Khê: 900ha, Thạch Hà: 97 ha, TX Hồng Lĩnh 119 ha; Hoa màu có 269,5 ha bị ngập úng, gồm Hương Sơn: 21ha; Vũ Quang: 1,5 ha; Hương Khê: 175ha, Thạch Hà: 72 ha. Ngoài ra còn có 1.330 ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng, 540 vườn hộ tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên bị ngập cục bộ.

Hơn 100 đoàn viên thanh niên huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) giúp bà con thôn 5, thôn 6 ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân thu hoạch diện tích lúa còn lại.

Về tình hình ngập úng, đến 5h ngày 05/9/2019 trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có 27 xã bị ngập, trong đó: huyện Hương Khê có 18 xã (07 xã bị ngập sâu: Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố); huyện Hương Sơn 06 xã (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình; huyện Vũ Quang 02 xã bị ngập (Đức Giang, Đức Bồng); huyện Can Lộc 01 xã Song Lộc.

Hiện tại, ở Hà Tĩnh có 1 người bị chết đuối tại hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê (ông Lê Văn Bân, 55 tuổi, xóm Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê). Về vụ việc 09 người dân tộc Chứt của Bản Rào Tre vào rừng lấy lá nón từ ngày 02/9, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, chiều 03/9 có 01 người dân đã về (anh Hồ Văn Cương) và cho biết số người còn lại đang trú ẩn an toàn tại các lán trại trên núi.

Người dân phải hối hả tập trung thu hoạch hết diện tích lúa còn lại, hạn chế tối đa thiệt hại của lũ lụt.

Ngày 5/9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đi kiểm tra tiến độ thu hoạch vụ hè thu và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt ở một số địa phương.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thể chỉ đạo, phối hợp cùng nhân dân tập trung thu hoạch diện tích lúa còn lại; phối hợp với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người dân sấy, hông và tiêu thụ lúa.

Theo tinh thần chỉ đạo của ông Lê Đình Sơn là: "Phải tập trung thu hoạch hết diện tích lúa còn lại, hạn chế tối đa thiệt hại của lũ lụt".

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt ở các địa phương bị ngập nặng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu chính quyền các huyện bên cạnh tập trung chỉ đạo thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại, cần xem xét, tìm kiếm các doanh nghiệp, HTX dịch vụ sấy lúa để liên kết, hỗ trợ nông dân chế biến, bảo quản lúa sau thu hoạch. Đồng thời, phải theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để hướng dẫn người dân chủ động các phương án bảo vệ tài sản, hạn chế tối thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-ha-tinh-hoi-ha-thu-hoach-lua-trong-lu-post67531.html