Người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch hạ độ tuổi tiểu học

Hàn Quốc đang dự kiến điều chỉnh hạ độ tuổi bắt đầu đi học tiểu học xuống còn 5 tuổi, thay vì 6 tuổi như hiện nay. Kế hoạch của Tổng thống Yoon Suk Yeol đang vấp phải sự phản đối từ các phụ huynh và giáo viên.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeo (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Vào tuần trước, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ sớm bắt đầu thảo luận về kế hoạch giảm độ tuổi đi học từ 6 xuống 5 và thực hiện sớm nhất vào năm 2025, sau khi có sự đồng thuận từ dư luận. Kế hoạch này nhằm mở rộng lực lượng lao động bằng cách hoàn thành chương trình giáo dục sớm hơn. Lực lượng lao động tại Hàn Quốc đang bị thu hẹp do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

Tuy nhiên, nhiều người đã lên tiếng phản đối cải cách giáo dục của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Một nhóm gồm 36 giáo viên và các phụ huynh đã tổ chức một cuộc biểu tình trước văn phòng Tổng thống vào ngày 1/8 nhằm kêu gọi hủy bỏ kế hoạch này. Những người tham gia cho rằng việc hạ độ tuổi cấp 1 có thể gây hại cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Ngoài ra, nhiều người lo ngại cơ hội vào cánh cửa đại học cũng như thị trường việc làm đối với các em sẽ bị thu hẹp lại. Trong giai đoạn chuyển giao, trẻ em 5 tuổi và 6 tuổi sẽ cùng bắt đầu năm học, làm gia tăng tính cạnh tranh trong môi trường giáo dục vốn đã áp lực.

“Xét về sự phát triển nhận thức và cảm xúc, việc đi học sớm là không phù hợp với trẻ 5 tuổi. Và điều này có khả năng gây ra các tác động tiêu cực, chẳng hạn như việc các bậc cha mẹ sẽ ép con cái học thêm nhiều hơn”, những người phản đối cho biết.

Bên cạnh đó, các giáo viên mầm non không ủng hộ kế hoạch của Bộ giáo dục vì nó sẽ dẫn tới số lượng học sinh tới nhà trẻ ít đi. Hai liên đoàn giáo viên lớn là Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc và Liên đoàn Giáo viên và Nhân công Giáo dục Hàn Quốc cũng bày tỏ sự phản đối vào cuối tuần trước.

"Bắt đầu cấp tiểu học từ 5 tuổi là một chính sách coi thường sự phát triển của trẻ nhỏ", một quan chức tại Liên đoàn Giáo viên và Nhân công Giáo dục Hàn Quốc thúc giục chính phủ cần đảm bảo quyền của trẻ nhỏ được phát triển thông qua vui chơi và kết nối với bạn bè.

Bộ giáo dục cho biết dự kiến sẽ tiếp nhận phản hồi của công chúng cho đến cuối năm nay. Cơ quan này cũng hứa sẽ đưa ra các biện pháp mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em và các hỗ trợ khác trước khi đưa ra chương trình thí điểm.

Trong một cuộc khảo sát của Viện Ý kiến Xã hội Hàn Quốc được thực hiện sau khi tin tức về cải cách giáo dục nổ ra, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon đã giảm xuống 28,9%, giảm hơn 3% so với một tuần trước đó.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-han-quoc-phan-doi-ke-hoach-ha-do-tuoi-tieu-hoc-165170.html