Người dân Hàn Quốc sắp giàu có hơn dân Nhật Bản

Kịch bản bi quan nhất trong thập kỷ này làkinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm với GDP bình quân là 31.899 USD và sẽ bị Hàn Quốc vượt.<br>

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Nhật Bản sẽ bị Hàn Quốcvượt mặt vào năm 2030 và Nhật Bản sẽ tụt khỏi thứ hạng trong danh mục nước pháttriển.

Đây là dự báo của Viện Nghiên cứu Chính sách thế kỷ 21 thuộc Hội liên hiệp cácdoanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) công bố ngày 16/4.

Do tình trạng già hóa dân số đi kèm với tình hình sản xuất khó khăn, Viện nghiêncứu đã đưa ra kịch bản phức hợp với những đánh giá về tình hình tài chính.

Dù thế nào trong tương lai, Hàn Quốc sẽ vượt Nhật Bản về thứ hạng GDP đâùngười. GDP bình quân đầu người đánh giá sự giàu có của người dân và là chỉ tiêuđánh giá "sức khỏe" của nền kinh tế.

Với tình hình tài chính khó khăn, kịch bản bi quan nhất trong thập kỷ này làkinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm trong khi GDP bình quân là 31.899 USD, đứng thứ20 trên thế giới và sẽ tụt xuống vị trí thứ 21 sau Hàn Quốc vào năm 2030./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/gan-30-nam-nua-dan-han-quoc-giau-hon-dan-nhat/20124/136028.vnplus