Người dân hào hứng trải nghiệm tàu Cát Linh- Hà Đông

Sáng 11/8, Ban quản lý dự án đường sắt; Tổng thầu Trung Quốc đã mời nhiều người dân tham dự trải nghiệm đi thử tàu Cát Linh Hà Đông, nhiều người dân Hà Nội đã rất hào hứng khi được khi tham gia chuyến tàu chạy thử nghiệm lần này.

Chia sẻ với báo Dân Việt, anh Phạm Hà, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, một trong những vị khách được mời tham dự buổi trải nghiệm đi thử tàu cho biết, do các nhà ga đang hoàn thiện nên anh cùng nhiều người dân khác phải đi bộ lên trên khu vực đợi tàu. Sau đó, đoàn tàu xuất phát từ ga Cát Linh với vận tốc khoảng 35km/h.

“Có khoảng vài chục người bao gồm người dân và chuyên gia tham gia buổi trải nghiệm đi thử tàu. Tàu khi chạy êm, không rung lắc. Đoàn tàu chạy mất khoảng 25 phút tới ga Yên Nghĩa (chạy với vận tốc 35km/h), anh Hà chia sẻ.

Hình ảnh người dân có mặt trên đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông tham dự buổi trải nghiệm đi thử đoàn tàu. Ảnh: Dân Việt

Hình ảnh người dân có mặt trên đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông tham dự buổi trải nghiệm đi thử đoàn tàu. Ảnh: Dân Việt

Theo anh Hà, khi đi tàu, anh cũng như nhiều người khác thấy thoải mái và yên tâm khi đoàn tàu chạy suốt hành trình 13km. “Sau buổi đi tàu, tôi cũng như nhiều người khác đều có chung một cảm nhận tàu chạy an toàn, không thấy lo lắng hay bất an về vấn an toàn khi đi tàu”, anh Hà nói thêm.

Cũng là người tham gia trải nghiệm đi tàu Cát Linh, Hà Đông, anh Ninh Trọng Báu (ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cho hay, đoàn tàu chạy thẳng từ ga Cát Linh, đến ga Yên Nghĩa và chạy ngược lại. Lúc vào ga, anh có cảm nhận được tàu phanh nhưng đó là cảm giác tàu phanh nhẹ nhàng, không bị giật mình.

Người dân hào hứng khi lần đầu tiên đi tàu Cát Linh.Ảnh: Ngươiduatin

“So với đoàn tàu hỏa thông thường, tôi thấy tàu Cát Linh- Hà Đông ít rung lắc hơn, có bảng hướng dẫn và nội thất tiện lợi hơn. Đặc biệt, kể cả lúc hành khách đứng cũng chỉ thấy lắc nhẹ và không bị giật mình khi tàu phanh dừng tại ga”, anh Báu chia sẻ.

Nguyễn Mạnh Cường, 80 tuổi nhà ở Thanh Xuân hồ hởi chia sẻ với TTXVN : "Đoàn tàu khá lịch sự, tương đồng với tuyến đường sắt tại các nước như Singapo, Malayxia, Thái Lan. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, hướng dẫn, chỉ dẫn, ưu tiên người khuyết tật... chắc chắn đoàn tàu sẽ thu hút người dân Hà Nội sử dụng..."

Báo Nguoiduatin ghi nhận, trên chuyến tàu này, có sự hiện diện của nhiều hành khách thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi khác nhau từ trẻ nhỏ, thanh niên, các bậc phụ huynh trung tuổi và cả những cụ cao niên. Khi được đi trên chuyến tàu, những vị khách đặt biệt này, tranh thủ dùng những chiếc điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi lần đầu được trải nghiệm.

Hình ảnh đoàn tàu thương mại Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Nguoiduatin

Đây là đoàn tàu gồm 4 toa tàu và 1 đầu máy, xuất phát từ điểm giao cắt phía nam đường Cát Linh và đường Giảng Võ (quận Đống Đa), chạy theo đường Hào Nam từ hướng Đông Bắc hướng về phía Tây Nam, đi qua Hồ Hoàng Cầu đến đường Láng.

Ông Vũ Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc ban quản lý dự án Đường sắt, bộ GTVT cho biết, toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng đạt trên 96%, một số hạng mục xây dựng đang được hoàn thiện trong giai đoạn sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chuyên ngành thiết bị.

95% các trang thiết bị chuyên ngành đã nhập về công trường và lắp đặt hoàn chỉnh gần 80%, trong đó có một số thiết bị chuyên ngành chính liên quan đến hệ thống thiết bị điều khiển đoàn tàu.

Ông Phương cho biết, tổng thầu Trung Quốc đang căn chỉnh đơn động từng hạng mục đã lắp đặt. Các hạng mục tại khu bảo dưỡng sửa chữa Depot cũng đang gấp rút hoàn thành.

TUẤN ANH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-dan-hao-hung-trai-nghiem-tau-cat-linh--ha-dong-d78177.html