Người dân Hong Kong phát hoảng vì tàu sân bay Mỹ

Có lẽ để đảm bảo an toàn, bí mật của tàu sân bay USS Ronald Reagan, Hải quân Mỹ đã sử dụng các thiết bị phá sóng công suất lớn dẫn tới việc làm 'tậm tịt' cả sóng điện thoại trong khu vực.

 Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tới Hong Kong trưa hôm thứ tư vừa rồi. Ngay sau khi tàu thả neo ở Hong Kong, người dân trong khu vực đã phát hiện ra nhiều vấn đề với các thiết bị sử dụng sóng vô tuyến. Nguồn ảnh: Newyorktimes.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tới Hong Kong trưa hôm thứ tư vừa rồi. Ngay sau khi tàu thả neo ở Hong Kong, người dân trong khu vực đã phát hiện ra nhiều vấn đề với các thiết bị sử dụng sóng vô tuyến. Nguồn ảnh: Newyorktimes.

Đầu tiên là việc không một chiếc xe hơi nào trong khu vực có thể... mở cửa bằng chìa khóa điều khiển từ xa được nữa, tài xế buộc phải sử dụng chìa khóa theo kiểu truyền thống để mở cửa và mở cốp xe. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tiếp đến là việc sóng điện thoại của người dân trong khu vực trở nên "tậm tịt" đến mức họ không thể thực hiện được các cuộc gọi một cách liền mạch như thông thường mà luôn bị gián đoạn. Nguồn ảnh: Defence.

Asia Times trích lời cơ quan truyền thông Hong Kong cho biết các nhà mạng của Hong Kong đã xác nhận việc sóng điện thoại trong khu vực bị gián đoạn và đường dây hỗ trợ đã nhận được rất nhiều phàn nàn về việc khách hàng không thể thực hiện được cuộc gọi. Nguồn ảnh: Tokyotimes.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong khi được hỏi đã cho biết ông không có kiến thức trong lĩnh vực này nên không thể khẳng định được liệu việc có mặt của tàu sân bay USS Ronald Reagan có liên quan trực tiếp tới việc sóng điện thoại của người dân ở Hong Kong gặp vấn đề hay không. Nguồn ảnh: RonaldReagan.

Các loại xe hơi gặp vấn đề chủ yếu đều là xe hơi do Nhật sản xuất. Chuyên gia của Toyota cho biết chìa khóa từ xa của các loại xe hơi này chủ yếu hoạt động với tần số 315 MHz. Asia Times cho biết thêm rằng tần số này khá gần với tần số được sử dụng bởi các thiết bị điện tử được trang bị trên USS Ronald Reagan. Nguồn ảnh: Chinanews.

Tờ Asia Times cũng đặt giả thiết rằng rất có thể tàu USS Ronald Reagan đã cho hoạt động các thiết bị phá sóng radio và phá sóng điện thoại để chông các hành động gián điệp vì tàu USS Ronald Reagan hiện chỉ đỗ cách Trung Quốc Đại Lục vài kilomets và trên Hong Kong cũng đầy rẫy quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Timeasia.

Trong quá khứ, hàng không mẫu hạm Mỹ chiếc USS Ronald Reagan đã từng ghé thăm Hong Kong thường xuyên kể từ năm 2003 để nhận tiếp tế. Tuy nhiên trong những lần có mặt trước đây của tàu USS Ronald Reagan, không có bất cứ báo cáo nào về việc liên lạc qua điện thoại và sóng radio của người dân địa phương gặp trở ngại. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Hồi tháng 9, Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu của Mỹ khi Washington muốn cho tàu USS Wasp tới nhận hậu cần ở Hong Kong. Hiện tại căng thẳng giữa Mỹ và Hong Kong vẫn đang tăng rất cao do cuộc chiến tranh thương mai mà hai nước nhắm vào nhau. Nguồn ảnh: Yau.

Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay USS Ronald Regan tới thăm Philippines lần đầu tiên vào mùa hè vừa rồi.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nguoi-dan-hong-kong-phat-hoang-vi-tau-san-bay-my-1150053.html