Người dân kể lúc đưa tài xế trong vụ nổ ôtô ra ngoài

Người thân cho biết sau khi được người dân cứu ra khỏi ôtô và đưa vào bệnh viện cấp cứu, tài xế P. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Chiều 5/11, hiện trường vụ ôtô 7 chỗ phát nổ rồi bốc cháy khiến tài xế tử vong tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn được công an phong tỏa.

Chiếc ôtô được lực lượng chức năng dùng bạt xanh bọc kín, xung quanh là nhiều mảnh vỡ của phương tiện. Sức ép của vụ nổ khiến trần ôtô văng lên cao, kẹt trên ngọn cây tràm.

Nam tài xế tử vong được xác định tên N.V.P. (38 tuổi, ngụ địa phương).

 Chiếc ôtô được bọc kín sau vụ nổ và cháy. Ảnh: A.H.

Chiếc ôtô được bọc kín sau vụ nổ và cháy. Ảnh: A.H.

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết khoảng 14h ngày 4/11, họ nghe tiếng nổ lớn. Chạy đến thì thấy ôtô 7 chỗ màu trắng bốc cháy.

Mọi người kéo ống nước dập lửa rồi kéo tài xế kẹt bên trong phương tiện ra ngoài chuyển đi bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. Nhà của nạn nhân cách hiện trường khoảng vài trăm mét.

Ông T.V.Q. (49 tuổi, trực tiếp cứu nạn nhân), cho biết lúc phát hiện vụ việc, người dân thấy tài xế kẹt bên trong ôtô nhưng không đưa ra được vì lửa cháy lớn. Lúc đưa ra ngoài thì nạn nhân đã bị bỏng nặng. Sức khỏe nạn nhân lúc đó rất yếu.

Lối dẫn vào hiện trường vụ tai nạn được công an phong tỏa. Ảnh: A.H.

Trưa 5/11, nhiều người ở địa phương cũng đến chia buồn với gia đình tài xế P. ở ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ.

Theo người thân, sau khi được người dân giải cứu và đưa vào bệnh viện, đến tối 4/11, ông P. đã tử vong. Sáng nay, người thân đã đưa ông P. về nhà lo hậu sự.

Ông P. đang làm tài xế cho một công ty trên địa bàn huyện Củ Chi. Chiếc ôtô trong vụ nổ là xe của công ty.

“Nạn nhân có vợ và hai con, hoàn cảnh khó khăn. Chiều hôm qua, P. lái ôtô ra khỏi nhà khoảng 100 m gặp nạn”, người thân nói.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ke-luc-dua-tai-xe-trong-vu-no-oto-ra-ngoai-post1372275.html