Người dân khổ với trang trại chăn nuôi

Trong quá trình chăn nuôi lợn, Công ty TNHH Nông nghiệp và Xây dựng Đông Xuân (Công ty Đông Xuân) đã xả thẳng chất thải ra môi trường khiến cuộc sống của người dân hai xã Tiêu Động, La Sơn (Bình Lục, Hà Nam) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Theo phản ảnh của người dân, Công ty Đông Xuân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi từ năm 2009, nằm trên địa bàn xã Tiêu Động và xã La Sơn. Hiện công ty có 3 trại nuôi lợn, tổng diện tích hơn 12ha, chăn nuôi cả lợn nái và lợn thịt. Từ khi đi vào hoạt động, công ty này xả thải ra kênh TH3 dẫn nước vào đồng ruộng, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.

 Chất thải chăn nuôi của Công ty Đông Xuân xả ra kênh TH3 khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Chất thải chăn nuôi của Công ty Đông Xuân xả ra kênh TH3 khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Dẫn chúng tôi đi quanh khu vực chăn nuôi của Công ty Đông Xuân, bà Nguyễn Thị Dậu, người dân thôn Đồng Xuân, xã Tiêu Động cho biết: “Trước đây, nước ở kênh TH3 này rất trong, nhưng từ khi trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Đông Xuân đi vào hoạt động thì nguồn nước chuyển sang đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Những ngày thời tiết mát mẻ còn đỡ, ngày nắng nóng thì khổ vô cùng, khổ nhất là trẻ nhỏ và người già hay bị ốm đau do phải chịu không khí ô nhiễm”. Ông Nguyễn Thanh Hải ở thôn Đồng Xuân cho biết thêm: “Nước thải chăn nuôi của Công ty Đông Xuân được xả thẳng xuống mương nước phía sau công ty, rồi từ đó, nước thải tiếp tục chảy ra kênh TH3. Chính vì phân lợn tràn ngập như vậy nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh lên các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Hữu Liêm, Chủ tịch UBND xã Tiêu Động, cho biết: “Công ty Đông Xuân được chính thức chăn nuôi lợn từ năm 2009. Sau một thời gian công ty đi vào hoạt động bắt đầu xuất hiện tình trạng bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân. Tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh về vấn đề nêu trên. Năm 2014, qua kiểm tra, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã xử phạt Công ty Đông Xuân 200 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm. Sau khi bị xử phạt, Công ty Đông Xuân đã đầu tư máy ép phân khô và xử lý nước thải nên đến nay, tình trạng xả thải gây ô nhiễm giảm đi đáng kể”.

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, chúng tôi liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty Đông Xuân. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Công ty Đông Xuân, cho biết: “Trước đây, quá trình chăn nuôi, công ty có xả chất thải gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, chúng tôi đã đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống biogas xử lý nước thải chăn nuôi. Các công trình khác cũng được nâng cấp để trang trại chăn nuôi có tiêu chuẩn cao hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thường xuyên thuê người hút, nạo vét phân dưới kênh TH3 để đổ lên cánh đồng trống. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi, để bảo đảm không xả chất thải là rất khó”.

Theo giải thích của ông Bùi Hữu Liêm và bà Nguyễn Thị Huệ, hiện nay, Công ty Đông Xuân đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu việc xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, trong quá trình chăn nuôi, phân lợn và nước thải rửa chuồng của Công ty Đông Xuân vẫn chảy thẳng ra một khu vực mương nước phía sau trại lợn. Sau đó, nước thải từ mương này chảy qua một đường ống và xả ra kênh TH3. Trước tình trạng trên, đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý hành vi xả thải để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nguoi-dan-kho-voi-trang-trai-chan-nuoi-619225