Người dân 'khốn khổ' vì trạm trộn bê tông Hà Thanh gây ô nhiễm

Người dân tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội bức xúc khi hằng ngày thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi khói, tiếng ồn, bụi và ô nhiễm nguồn nước do hoạt động sản xuất của Công ty CP bê tông Hà Thanh gây ra.

Vừa qua, tòa soạn Phapluatnet nhận được thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng diễn ra gần 10 năm nay tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Theo phản ánh, năm 2010 Công ty Hà Thanh trúng đấu giá khu đất Lô I –A2, khu đô thị Tiên Dương, huyện Đông Anh để làm dự án xây dựng nhà ở của Công ty Hà Thanh. Tuy nhiên đến nay, dự án chưa triển khai mà công ty đã tự ý xây dựng trạm trộn sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường cho hàng chục hộ dân tại thôn Cổ Dương.

Văn phòng Công ty Hà Thanh tại Lô I-A2 xã Tiên Dương, huyện Đông Anh,TP Hà Nội.

Mặc dù người dân xung quanh đã phản ánh rất nhiều lần đến cơ quan chức năng, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến họ vô cùng bức xúc. Hơn nữa, trạm trộn sản xuất bê tông của Công ty Hà Thanh còn hoạt động rầm rộ, xả bụi, chất thải, cặn bê tông thừa khiến môi trường bị ảnh hưởng nặng nề. Có thời điểm gần Tết, cống thoát nước của người dân bị tắc lại nhiều ngày do cặn bê tông thừa của Công ty Hà Thanh thải ra.

Để nắm rõ sự việc, PV đã có mặt tại khu vực trạm trộn bê tông của Công ty Hà Thanh. Theo quan sát của PV thì xung quanh khu vực lắp đặt trạm trộn rất nhiều khói bụi bám vào đồng ruộng của người dân. Tiếng ồn do hoạt động liên tục của trạm trộn khiến người dân xung quanh không khỏi nhức óc. Mặt đường thì lầy lội, nhầy nhụa, lúc mưa vô cùng bẩn thỉu, nhếch nhác.

Nơi đặt trạm trộn bê tông không phép của Công ty Hà Thanh

Chị Lê Thị T. đang làm đồng bức xúc: “Từ lúc Công ty Hà Thanh không triển khai dự án mà xây dựng trạm trộn bê tông khiến cho không khí xung quanh ô nhiêm nghiêm trọng. Người dân làm đồng chúng tôi là bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề nhất. Hàng loạt xe ô tô ra vào suốt ngày đêm ầm ầm khiến chúng tôi mất ngủ thường xuyên, khói bụi thì mịt mù. Trước tết, chúng tôi đã làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng đề nghị về việc công ty đổ chất cặn thải xuống cống thoát nước gây tắc cống, nhiều người dân còn chụp ảnh làm bằng chứng, tuy nhiên sự việc vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết. Dân chúng tôi bây giờ không biết kêu ai.”

Bà Nguyễn Thị V cho biết: “Không hiểu sao xây nhà cao tầng người ta không chịu xây mà lại dựng cái trạm trộn bê tông gây ô nhiễm thế này, không biết trạm bê tông này có đi xin phép cơ quan chức năng không nữa?.”

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của trạm trộn bê tông công ty Hà Thanh, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Hoa – PCT phụ trách Kinh tế Đô thị của UBND xã Tiên Dương, ông cho biết: “Sự việc trên phía UBND xã đã nắm được cũng như phía người dân cũng đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền, phía chúng tôi cũng đã có văn bản báo cáo lên phía UBND huyện Đông Anh.”

Trong đó báo cáo số 34/BC-UBND về việc sử dụng đất, xây dựng công trình, vệ sinh môi trường của Công ty Cổ phần nền móng Hà Thanh tại khu đất trúng đấu giá Phía Bắc, đường 23B- thôn Cô Dương- xã Tiên Dương ngày 14/3/2018 tại nội dung kiểm tra có nêu rõ: Về vấn đề môi trường thì các đường ống xả nước thải vẫn tồn tại các bùn lắng bê tông, chưa có hệ thống thu gom nước. Về vấn đề xây dựng, tại thời điểm kiểm tra các công trình xây dựng của công ty đã xây dựng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và không phù hợp với quy hoạch. Trong báo cáo của phía UBND xã Tiên Dương cũng có nêu kiến nghị đề xuất: Yêu cầu Công ty cổ phần nền móng Hà Thanh sử dụng đất đúng mục đích theo quyết định được phê duyệt, thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cung cấp giấy phép đăng ký xả thải vào nguồn nước, khai thác ngầm, nước mặt. Thực hiện đầy đủ trong đề án bảo vệ môi trường. Đối với công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch phê duyệt, xây dựng khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép yêu cầu công ty tháo dỡ và hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Trước những vấn đề về ô nhiễm môi trường do người dân phản ánh và việc sử dụng đất sai mục đích của Công ty Hà Thanh, đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Đông Anh khẩn trương tiến hành kiểm tra và xử lý.

PV

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/ban-doc-bao-tin/nguoi-dan-khon-kho-vi-tram-tron-be-tong-ha-thanh-gay-o-nhiem