Người dân khu đô thị Kim Văn, Kim lũ nghẹt thở vì… ô tô

Khoảng vài tháng trở lại đây cư dân khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội luôn phải sống trong tình trạng lo sợ vì TNGT từ ô tô. Việc lo sợ của họ là có cơ sở vì lượng xe ô tô đến dừng, đỗ trong khu đô thị tăng đột biến, mỗi ngày có hàng trăm chiếc ô tô ra vào, ban đêm cả trăm chiếc đỗ ngổn ngang dưới lòng đường mà không có người quản lý.

Ông Lý, một cư dân ở đây cho biết: “Ô tô vào đô thị đông quá, đỗ kín 2 bên lề đường trong khu đô thị, đỗ ngổn ngang quang khu đô thị. Lòng đường bị càng bị thu hẹp hơn và nguy cơ TNGT luôn ám ảnh chúng tôi. Ô tô đỗ không có người quản lý khiến tình trạng mất an ninh, trật tự và khói bụi, mùi xăng gia tăng khiến chúng tôi nghẹt thở”.

Lượng ô tô tại khu đô thị thị Kim Văn, Kim Lũ tăng đột biến.

Được biết, lượng ô tô tại khu đô thị này tăng đột biến vì một số bãi gửi xe tự phát quanh khu vực này bị xóa bỏ nên cả trăm chiếc ô tô đã dồn về đây “bao vây” khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ (ảnh). Điều đáng nói là dù để xe tự phát nhưng các tài xế vẫn phải trả tiền cho một băng nhóm tại khu vực này. Chủ đầu tư bất lực, BQL tòa nhà cũng bất lực trước tình trạng đỗ xe hỗn loạn này nhưng không lẽ CA phường Đại Kim cũng… bất lực?

Minh Đạo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-nghet-tho-vi-o-to-122770.html