Người dân Lâm Đồng đu dây thoát dòng lũ dữ

Chiều 8/8, mưa lớn tiếp tục trút xuống hầu hết khu vực trên địa bàn Lâm Đồng. Lũ quét bất ngờ khiến một công an viên mất tích, nhiều người bị mắc kẹt.

Sáng 8/8, mưa lớn kéo dài khiến mực nước suối Cam Ly, đoạn qua phường 5, TP Đà Lạt, dâng cao. Nước tràn vào các khu dân cư, gây ngập nhiều nhà dân và ôtô đỗ hai bên đường. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã gây ngập úng tại một số địa bàn phía nam tỉnh Lâm Đồng. Trong ảnh, khu vực đường ven suối Cam Ly, Đà Lạt, bị ngập sáng 8/8. Ảnh: CTV

Sáng 8/8, mưa lớn kéo dài khiến mực nước suối Cam Ly, đoạn qua phường 5, TP Đà Lạt, dâng cao. Nước tràn vào các khu dân cư, gây ngập nhiều nhà dân và ôtô đỗ hai bên đường. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã gây ngập úng tại một số địa bàn phía nam tỉnh Lâm Đồng. Trong ảnh, khu vực đường ven suối Cam Ly, Đà Lạt, bị ngập sáng 8/8. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng dùng ròng rọc đưa người dân bị cô lập trong mưa lũ tại xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Sa

Một ngôi nhà tại suối Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, bị lũ quật đổ. Ảnh: Hoàng Sa

Tại thôn Đan Kia, xã Lát, tới đầu giờ chiều 8/8, lực lượng chức năng vẫn đang dùng xuồng tiếp cận, giải cứu 2 hộ dân bên kia hồ Đan Kia - Suối Vàng. Hai hộ này gồm 15 người, trong đó có 5 trẻ em, bị cô lập do mưa lũ dâng cao từ khuya 7/8. Ảnh: C. Phong

Xuồng cứu hộ tư nhân được Ban Chỉ huy quân sự, Công an thị trấn Lạc Dương thuê để giải cứu người dân bên hồ Đan Kia bị chia cắt do dòng nước lũ chảy xiết. Ảnh: C. Phong

Theo báo cáo sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lạc Dương, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 7/8 tới sáng 8/8 đã làm khoảng 200 ha rau màu, hàng chục ngôi nhà cấp 4 tại thị trấn Lạc Dương và xã Lát bị ngập. Trong đó, gần 30 người dân sinh sống dọc hồ Đan Kia bị kẹt trong lũ lớn. Ảnh: C. Phong

Các loại hoa màu ngắn ngày, hoa hồng, bắp sú... bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ảnh: C. Phong

Bà Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, đường 19/5, xã Lát, Lạc Dương) bị ngập 4 sào hoa hồng đang lần tìm đường vào vườn để hái những bông hồng chưa bị nước lũ làm ngập. Ảnh: C. Phong

Mưa lớn kéo dài cũng làm ngập nhiều hồ nuôi cá tầm tại xã Lát. Loại cá này chỉ sống được trong môi trường nước sạch, chính vì vậy khi nước lũ đục ngầu tràn về, cá tầm có dấu hiệu yếu và chết sau đó khoảng 2-3 giờ. Tới trưa 8/8, hàng chục người dân đã mua cá tầm mới chết với giá rẻ chỉ khoảng 50.000 - 70.000 đồng/kg tại các hồ cá tầm tại xã Lát, huyện Lạc Dương. Ảnh: C.Phong

Tại huyện Cát Tiên, thống kê sơ bộ mưa lũ đang làm ngập gần 100 căn nhà của người dân địa phương. Trong đó, xã Tiên Hoàng là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với gần 80 hộ dân có nhà bị nước ngập sâu từ 0,5 đến 1 m. Ảnh: C. Phong

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, tính đến sáng nay, Lâm Đồng có trên 400 căn nhà bị ngập trong nước; hơn 1.000 ha cây trồng bị hư hỏng.

Tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, các lực lượng đã cùng người dân triển khai các biện pháp chống lũ. Đến khoảng 8h30, ông Hoàng Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu) đã liều mình xuống đập tường rào của một hộ dân để thông cống. Trong lúc làm nhiệm vụ, không may ông Tú bị trượt chân rơi xuống hố cống sâu bị nước nhấn chìm. Mặc dù được lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm, nhưng khi được tìm thấy, ông Tú đã tử vong. Ảnh: C. Phong

Theo đánh giá của nhiều người dân lẫn cơ quan chức năng đây là một trong những trận mưa lũ gây tác hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong hơn chục năm qua. Ảnh: Hoàng Sa

C. Phong - Hoàng Sa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-lam-dong-du-day-thoat-dong-lu-du-post976132.html