Người dân Lào vui đón tết Bunpimay

Sau 3 năm không tổ chức hoặc tổ chức với quy mô hạn chế do dịch COVID-19, năm nay, Chính phủ Lào đã cho phép các tỉnh tổ chức đón tết với đầy đủ các hoạt động nhằm quảng bá văn hóa và thu hút khách du lịch.

Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 theo Phật lịch của Lào là năm 2566. Kỳ nghỉ tết Bunpimay của người dân Lào năm nay bắt đầu từ ngày 14/4, kéo dài đến hết ngày 18/4. Chiều 15/4, tại cố đô Luang Prabang, chính quyền thành phố đã tổ chức lễ rước Nàng Chúa xuân (Nang Sangkhane) - một trong những hoạt động thu hút đông đảo người Lào và du khách tham gia trong các dịp tết cổ truyền Lào. (Ảnh: KPL)

Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 theo Phật lịch của Lào là năm 2566. Kỳ nghỉ tết Bunpimay của người dân Lào năm nay bắt đầu từ ngày 14/4, kéo dài đến hết ngày 18/4. Chiều 15/4, tại cố đô Luang Prabang, chính quyền thành phố đã tổ chức lễ rước Nàng Chúa xuân (Nang Sangkhane) - một trong những hoạt động thu hút đông đảo người Lào và du khách tham gia trong các dịp tết cổ truyền Lào. (Ảnh: KPL)

Đây là lễ rước Nàng Chúa xuân đầu tiên được tổ chức tại Luang Prabang sau hơn 3 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cô gái được chọn hóa thân thành Nàng chúa Xuân sẽ ngồi trên lưng tượng con trâu - con giáp của năm mới Lào, đặt trên một chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy rồi diễu hành qua các đường phố chính. (Ảnh: Lao News Agency)

Dẫn đầu đoàn rước Nàng Chúa xuân Luang Prabang năm 2023 là các cô gái trẻ, xinh xắn. (Ảnh: KPL)

Đoàn rước diễu hành qua các đường phố chính ở Luang Prabang. (Ảnh: KPL)

Đoàn diễu hành thu hút đông đảo người dân tham gia, theo dõi. (Ảnh: Lao News Agency)

Tại Thủ đô Vientiane, trong ngày 16/4, đông đảo người dân đã đến chùa lễ Phật, cầu nguyện, được các nhà sư buộc chỉ cổ tay. Người Lào coi đây là cách cầu may mắn, sức khỏe, bình an dịp đầu năm mới. (Ảnh: KPL)

Thời tiết tại Thủ đô Vientiane những ngày này khá thuận lợi cho các hoạt động đón tết. Các ngôi chùa được trang trí cờ hoa rực rỡ, chào đón người dân đến thắp hương, lễ Phật. (Ảnh: KPL)

Người dân Lào thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa ở Thủ đô Vientiane. Để thực hiện nghi thức này, người dân sử dụng nước thơm được chế từ nước, nghệ, dầu thơm và cánh hoa bò cạp vàng rồi cung kính vẩy lên các bức tượng. Người Lào tin rằng lễ hội này mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, sự thanh khiết cho cuộc sống của con người. (Ảnh: KPL)

Người dân đi lễ chùa dịp đầu năm ở tỉnh Oudomxay. (Ảnh: KPL)

Không chỉ là dịp để người dân vui chơi, các hoạt động chào mừng năm mới Bunpimay cũng là dịp Lào thu hút du khách quốc tế đến tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đất nước Triệu Voi, góp phần hoàn thành mục tiêu thu hút 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay. (Ảnh: KPL)

Phương Đặng

(Ảnh: KPL, Lao News Agency)

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/diem-nong/nguoi-dan-lao-vui-don-tet-bunpimay/247208.htm