Người dân Liên Xô đón Tết như thế nào trong mùa đông lạnh giá?

Người dân Liên Xô đã ăn, chơi Tết như thế nào? Không máy tính hay internet, mọi người đi dạo và cùng nhau 'thưởng thức' cái lạnh giá giữa trời đầy tuyết rơi. Cùng nhìn lại những hình ảnh một thời của Liên Xô khi Tết đến.

Vào dịp nghỉ Tết, người dân Liên Xô thường ra khỏi nhà, "thưởng thức" cái giá lạnh của mùa đông với những con phố đầy tuyết trắng. Có những người không thích ra ngoài thì họ ở trong nhà nhâm nhi tách trà nóng, đọc sách… (Nguồn ảnh: Sputnik)

Vào dịp nghỉ Tết, người dân Liên Xô thường ra khỏi nhà, "thưởng thức" cái giá lạnh của mùa đông với những con phố đầy tuyết trắng. Có những người không thích ra ngoài thì họ ở trong nhà nhâm nhi tách trà nóng, đọc sách… (Nguồn ảnh: Sputnik)

Trẻ em và người lớn đi trượt băng tại Công viên Gorky, Moscow.

Trên Quảng trường Đỏ vào một buổi tối Tết.

Điện Kremlin, một biểu tượng của Moscow, vào mùa đông.

Một cô gái trẻ bịt kín mít đi chơi trong ngày băng giá.

Bức ảnh chụp tại đại lộ Gogolevsky ở trung tâm Moscow, Liên Xô, nhiều năm về trước.

Trượt tuyết trong Công viên Izmailovsky ở phía đông Moscow.

Một khu vui chơi trượt tuyết ở Sparrow Hills gần Trường Đại học quốc gia Moscow, nơi này trước đó được gọi là Lenin Hills.

Các cô gái trẻ rủ nhau đi ăn kem trong ngày tuyết rơi giá lạnh.

Quang cảnh tòa nhà chính ở Trường Đại học quốc gia Moscow.

Đi dạo trong trời tuyết trắng.

Một gia đình rủ nhau đi chơi trong công viên Gorky ở trung tâm Moscow.

Đài tưởng niệm Kozma Minin và Dmitry Pozharsky ở Quảng trường Đỏ.

Người dân quận Yasenevo, Moscow, đi bộ trong công viên vào những năm 70 thế kỷ trước.

Các con phố ở Moscow được dọn sạch sẽ sau khi tuyết rơi.

Mời độc giả xem thêm video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (Nguồn video: VTC14)

Hoài An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-lien-xo-don-tet-nhu-the-nao-trong-mua-dong-lanh-gia-1326641.html