Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

Từ chiều 19/1 (tức ngày 28, tháng Chạp), tại nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, lượng người và phương tiện tăng đột biến, người dân với vali, túi xách, đồ đạc được chằng, buộc cẩn thận rời Hà Nội về nghỉ Tết. Tuy nhiên, các bến xe vắng vẻ người dân vào bến để bắt xe về quê ăn Tết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng chạp Nhâm Dần tới hết mùng 5 tháng Giêng Quý Mão (20-26/1/2023). Nhiều người dân ở các tỉnh xa bắt đầu rời Hà Nội để về quê ăn Tết khiến đường phố rơi vào cảnh đông đúc, ùn ứ tại một số tuyến.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân - Quốc lộ 1A (cũ) lức 16 giờ 30 phút, lượng phương tiện tăng lên từng giờ.

Tuyến đường này, hầu hết người dân đi xe máy về các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình…

Lực lượng CSGT đã được bố trí tăng cường trên tuyến, điều tiết giao thông.

Người dân mang theo vali, balo rời Hà Nội.

Một vụ va chạm giữa 2 xe máy, lực lượng chức năng kịp thời ra giải quyết tránh ùn tắc giao thông.

Tại vành đai 3, lượng phương tiện tăng cao.

Nhiều xe máy đi cả trên vỉa hè.

Người dân mặc áo ấm do trời rét.

Tuy nhiên, tại bến xe Giáp Bát, khu vực quảng trường vắng bóng hành khách.

Trái ngược với cảnh đường phố đông đúc là hình ảnh vắng khách bên trong bến xe.

Trong khu nhà điều hành, bến xe bố trí nhân viên túc trực tại quầy bán vé để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, có rất ít "thượng đế" vào mua.

Khu vực nhà chờ tại Bến xe Giáp Bát chủ yếu có tài xế và phụ xe đứng chờ khách.

Khác hẳn với thời điểm nhiều năm trước, không còn cảnh chen chúc như mọi năm.

Vắng khách, nhiều nhà xe còn khá nhiều chỗ trống trước giờ xuất bến

Bến xe Mỹ Đình cũng chung cảnh đìu hiu.

Phòng chờ ở Bến xe Mỹ Đình chỉ vài khách đến mua vé.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-roi-thu-do-ve-que-an-tet-20230119185612483.htm