Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Chiều tối nay (2/1/2023), các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô bắt đầu đông đúc trở lại do người dân trở lại sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, người dân từ các tỉnh đổ dồn về cửa ngõ Thủ đô làm việc, học tập sau kỳ nghỉ dài 3 ngày, lượng phương tiện ô-tô, xe máy tăng đột biến, khiến nhiều đoạn tuyến bị ùn tắc giao thông. Trong ảnh, tuyến đường từ Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm TP Hà Nội giao thông bắt đầu tăng cao do lưu lượng phương tiện đông.

Xe khách, ô tô cá nhân đông nghẹt trên đường

Các phương tiện di chuyển khó khăn lúc 16h00

Đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, từ đầu giờ chiều trên các tuyến đường cửa ngõ giao thông đã bắt đầu đông đúc. Đến thời điểm 16h20, một số tuyến đường đã xuất hiện ùn ứ như: Đường Vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy, Cầu Giấy...

Ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết: Ngay từ sáng sớm nay, đơn vị này đã phối hợp với CSGT trực chốt phân luồng tại 74 vị trí có nguy cơ ùn tắc, để kịp thời hướng dẫn người dân lưu thông.

Càng về tối, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình và tuyến đường vành đai 3 hướng về trung tâm Hà Nội càng tăng cao. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng cho biết: "Hôm nay lượng người đi lại về Thủ đô tăng cao, do đây là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch".

Người xe ken đặc trên đường Giải Phóng

Nhà nào cũng lỉnh kỉnh đồ đạc....

... và trở theo con nhỏ

Tại các bến xe cũng tấp nập hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc từ các tỉnh trở lại - Ảnh chụp tại Bến xe Giáp Bát

Hành khách nghỉ ngơi trong bến xe sau hành trình dài từ các tỉnh về Hà Nội

...Những đồ đạc lỉnh kỉnh được người dân mang theo

Em Nguyễn Thị Hoài Thương sinh viên Đại học Hà Nội chia sẻ: "Biết là kỳ nghỉ lễ nào cũng vậy, nếu không lên từ sớm sẽ đông đúc, phải chờ đợi lâu. Nhưng do em muốn bên gia đình thêm nên tới trưa nay em mới di chuyển xe khách từ Nam Định lên. Quá trình di chuyển của xe khách gặp ùn tắc từ đường Pháp Vân - Cầu Giẽ tới bến xe".

Lãnh đạo các bến xe trên địa bàn Hà Nội đều khẳng định: "Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch hành khách tới bến đông nhưng không quá tải. Dự kiến, trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch sắp tới, nhu cầu của hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh sẽ tăng cao, chúng tôi đã sẵn sàng các phương án để phục vụ".

Người dân chờ xe buýt tại bến xe Mỹ Đình

Dưới đây là video cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài trong chiều nay (2/1/2023):

Lê Tươi - Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-tro-lai-thu-do-sau-3-ngay-nghi-tet-duong-lich-d578017.html