Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dài ngày, người dân có xu hướng trở lại Thủ đô sớm hơn và rải rác vào các khung giờ trong ngày để tránh tình trạng tắc đường.

Chiều 4/9, ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, mật độ người và phương tiện từ các địa phương trở lại Hà Nội tại các tuyến đường cửa ngõ tăng nhanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 4/9, ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, mật độ người và phương tiện từ các địa phương trở lại Hà Nội tại các tuyến đường cửa ngõ tăng nhanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ đầu giờ chiều tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng đã tiến hành phân làn, điều tiết giao thông tại khu vực này để tránh ùn tắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhiều người dân đã chủ động trở lại Hà Nội sớm hơn dự kiến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thời điểm 15 giờ chiều tại cửa ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ghi nhận lượng lớn phương tiện. Nhiều ôtô di chuyển vào đường gom để tránh ùn tắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sau những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân ở các tỉnh lại hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho ngày làm việc 5/9. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh lần này, người dân có xu hướng trở lại Thủ đô sớm hơn và rải rác vào các khung giờ trong ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc này cũng giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, tránh lâm vào cảnh chen lấn, tắc đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại khu vực cầu Nhật Tân thời điểm 16 giờ chiều, giao thông diễn ra bình thường, không ghi nhận ùn tắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhiều gia đình lỉnh kỉnh mang đồ đạc về thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khi nhiều người đi xe khách để trở lại thành phố thì cũng có rất nhiều người lựa chọn xe máy để tránh cảnh chen chúc ở bến xe. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội thời điểm 15 giờ chiều bắt đầu ghi nhận lượng lớn phương tiện đổ về trung tâm thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảnh cả gia đình mang theo nhiều đồ đạc đèo nhau trên xe máy không phải cảnh hiếm gặp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tuy nhiên tại khu vực này không ghi nhận tình trạng đông đúc, tắc đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 5/9, người dân Thủ đô sẽ bắt đầu quay lại làm việc sau thời gian nghỉ lễ kéo dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 5/9, người dân Thủ đô sẽ bắt đầu quay lại làm việc sau thời gian nghỉ lễ kéo dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khu vực bến xe trường đại học Công nghiệp không ghi nhận tình trạng đông đúc như thường lệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phan Thanh Tùng, sinh viên trường Học viện Tài Chính đang chờ xe chở về phòng trọ. Tùng cho biết, bạn vừa từ Nghệ An ra sớm để tránh tình trạng tắc đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mặc dù lượng phương tiện đổ về Hà Nội tăng cao nhưng chưa ghi nhận tình trạng ách tắc kéo dài như mọi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-tro-lai-thu-do-sau-ky-nghi-le-keo-dai/814499.vnp