Người dân lo lắng vì nước sinh hoạt đổi màu mắm cua

Tại các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), thời gian qua, nước sinh hoạt do Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu đông An Nhơn, trực thuộc Công ty CP xây lắp An Nhơn cung cấp thường xuyên đổi màu khiến người dân rất bức xúc vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe...

Chúng tôi đến thôn Thái Xuân, xã Nhơn Hạnh, người dân ở đây phản ánh rằng, họ đã chấp nhận bỏ tiền ra để làm đường ống, mua nước sinh hoạt do Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu đông An Nhơn cung cấp, nhưng từ khi sử dụng, nước sinh hoạt lại thường xuyên có màu ngà ngà, có lúc ngả vàng, lúc thì lại đỏ như màu gạch.

“Khi bắt nước thì bà con rất mừng, vì không dùng nước giếng nữa, chuyển qua dùng nước sạch để đảm bảo an toàn. Thế nhưng trong quá trình sử dụng thấy nước rất là dơ cho nên bà con đều bức xúc”, ông Nguyễn Minh Phụng bày tỏ.

Người dân phải mua máy lọc về lọc nước sử dụng mới có thể nấu cơm, ăn uống.

Người dân phải mua máy lọc về lọc nước sử dụng mới có thể nấu cơm, ăn uống.

Đỉnh điểm vào ngày 18/10, khi mở nước sử dụng, người dân thôn Thái Sơn bất ngờ phát hiện nước đã chuyển màu đỏ đậm như mắm cua. “Bình thường nước ngà ngà, cho vào xô thì nước lắng màu rất đỏ. Bà con cố gắng sử dụng nước qua máy lọc để nấu ăn, sinh hoạt mà còn có mùi tanh. Còn nước có màu đục hơn mắm cua thì ai mà dám sử dụng nữa. Mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp can thiệp cho chúng tôi sử dụng nước an toàn chứ như thế này thì chết thôi”, ông Nguyễn Tấn Thành nói.

Nhưng không chỉ xã Nhơn Hạnh mà người dân các xã Nhơn Phong, Nhơn An thời gian qua cũng phải chịu cảnh tương tự. Người dân phải chấp nhận mua nước bình về dùng. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Công ty CP xây lắp An Nhơn thừa nhận phản ánh của người dân là đúng.

Ông Hiền cho biết, Công ty CP xây lắp An Nhơn là đơn vị cung cấp nước sinh hoạt cho người dân 3 xã khu đông An Nhơn. Nguồn nước được phân phối từ Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu đông An Nhơn. Các tuyến đường ống cấp 1 đi theo tuyến đường ĐT 631 và các tuyến đường ống cấp 2 đi theo các nhánh rẽ đường bê tông trên địa bàn 3 xã này.

Năm 2021, dự án mở rộng tuyến đường trên trục chính ĐT631 và các nhánh đường rẽ bê tông nông thôn trên địa bàn 3 xã trên triển khai thi công, trong đó có hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt đi ven trên các tuyến đường mở rộng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án mở rộng đường ĐT631 đã gây ra sự cố bể đường ống liên tục khiến đơn vị gặp khó khăn do phải vừa thi công di dời đường ống vừa phải duy trì cấp nước liên tục trong ngày còn phải khắc phục sự cố và khôi phục súc xả để cung cấp nước trở lại bình thường.

“Có một số đường ống chưa khắc phục súc, xả kịp thời sau sự cố mong bà con thông cảm. Hiện nay công trình di dời, mở rộng đã bước vào giai đoạn cuối, từ nay đến cuối tháng 11/2022 chúng tôi sẽ khắc phục xong vấn đề này”, ông Hiền trình bày.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, đã lập đoàn kiểm tra thực tế cho thấy, do đơn vị thi công và Công ty CP xây lắp An Nhơn chưa phối hợp chặt chẽ, khi thi công vấn đề rủi ro xảy ra, làm đập ống, vỡ ống, việc xử lý chưa kịp thời cho nên dẫn đến đất tràn vào đường ống.

Việc phản ảnh của người dân là hết sức chính đáng. Đối với chính quyền địa phương cũng rất bức xúc, vì việc sử dụng nước như vậy là không đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng. “Chúng tôi đã cho kiểm tra và chỉ đạo quyết liệt đối với Ban quản lý dự án và đơn vị cấp thoát nước có sự phối hợp đồng bộ làm sao vừa thi công vừa đảm bảo an toàn đường ống dẫn nước, tránh sự việc này tiếp tục tái diễn. Phải đảm bảo cho nguồn nước của người dân được sử dụng tốt hơn”, ông Cư nói.

Diễm Phúc

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/nguoi-dan-lo-lang-vi-nuoc-sinh-hoat-doi-mau-mam-cua-i672269/