Người dân miền Tây ùn ùn rời quê sau lễ 2/9

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ở các tỉnh ở miền Tây ùn ùn rời quê đến Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… để bắt đầu làm việc.

Chiều 4/9, ghi nhận của Người Đưa Tin, trên Quốc lộ 80, Quốc lộ 1 (đoạn tuyến tránh Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hướng miền Tây đi Tp.HCM lượng lớn phương tiện xe máy, ô tô khách, xe tải… di chuyển khá chậm để qua cầu Mỹ Thuận. Trong khi hướng ngược lại thông thoáng.

Tại cầu Mỹ Thuận, hướng miền Tây đi Tp.HCM các phương tiện di chuyển khá chậm, trong khi hướng ngược lại thông thoáng.

Anh Nguyễn Văn Thành (ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho biết, sau kỳ nghỉ lễ 2/9, anh bắt đầu rời quê trở lại Bình Dương làm công nhân. “Dù tranh thủ đi từ sớm nhưng do lượng phương tiện tăng đột biến nên hơn 4 giờ đồng hồ, tôi điều khiển xe máy chỉ mới hơn 50km. Đến khoảng 17h30, tôi không thể di chuyển tiếp tục vì cơn mưa lớn ập đến”, anh Thành cho hay.

Người dân rời quê sau lễ.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đến gần 18h cùng ngày, trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận Tiền Giang), khu vực cầu Mỹ Thuận lượng phương tiện di chuyển khá đông. Còn khu vực cầu Rạch Miễu, nối 2 tỉnh Tiền Giang – Bến Tre có xảy ra tình trạng dồn xe. Tuy nhiên, hiện chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Để đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang “đội mưa” túc trực 24/24 tại các “điểm nóng” để điều tiết, phân luồng giúp các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Dù trời mưa, người đi xe máy vẫn tranh thủ di chuyển.

Riêng tại khu vực phà Đình Khao (Quốc lộ 57, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đi tỉnh Bến Tre, ông Lê Hoàng Thông – Bến trưởng Phà Đình Khao cho biết, đến chiều cùng ngày phà hoạt động ổn, dù phương tiện đông hơn ngày bình thường. “Hiện, có 3 phà hoạt động xuyên suốt nên dịp lễ chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà”, ông Thông nói.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-mien-tay-un-un-roi-que-sau-le-2-9-a567918.html