Người dân miền Tây xuống đường xem pháo hoa, đón giao thừa

Chỉ còn gần một giờ đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa, năm cũ chuyển sang năm mới. Hiện người dân ở các tỉnh miền Tây đổ ra đường du xuân, thưởng lãm đường hoa và không khí giao mùa.

Khoảng 22 giờ ngày 21/1 (30 Tết Nguyên đán), ghi nhận của phóng viên tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông khiến tuyến đường Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng bị ùn ứ. Lực lượng CSGT Công an TP. Sóc Trăng phải túc trực tại các điểm 'nóng' để điều tiết giao thông.

Trước thời khắc giao thừa, người dân lớn bắt đầu đổ về các tuyến đường trung tâm TP. Sóc Trăng, tranh thủ 'kiếm chỗ xem bắn pháo hoa', tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới 2023.

Quảng trường Bạch Đằng, TP. Sóc Trăng thu hút nhiều gia đình đến tham quan, chụp ảnh.

Bạn Kim Huỳnh Vũ – ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Em làm công nhân ở Đồng Nai vừa mới trở về quê cách nay mấy ngày. Năm nào em và nhóm bạn vẫn hẹn nhau đến TP. Sóc Trăng để chờ đón thời khắc tiễn năm cũ. Đồng thời gửi lời chúc mừng sức khỏe, thành công đến với gia đình, người thân và bạn bè”.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ mở cửa để người dân vào tham quan, vui chơi, giải trí trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh này. Đây là hoạt động nhằm tạo thêm điểm vui chơi trong những ngày Tết cho người dân.

Thời gian mở cửa bắt đầu từ ngày 20 đến 26/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết), người dân được tự do vào trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng để tham quan, chụp ảnh, vui chơi..

Chương trình Văn nghệ đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023 có chủ đề “Vững tin theo Đảng, chắp cánh ước mơ, mùa Xuân khát vọng” được tổ chức tại khán đài đua ghe Ngo, TP. Sóc Trăng từ lúc 20 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 21/1/2023 (30 Tết Nguyên đán). Bắn Pháo hoa đêm giao thừa sẽ được bắt đầu từ 23 giờ 45 phút đến 0 giờ. Ảnh: Nhật Huy.

Tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang có rất đông người dân đổ ra đường chờ đón thời khắc giao thừa, năm cũ chuyển sang năm mới.

Kiên Giang tổ chức lễ đón giao thừa và bắn pháo hoa Tết Quý Mão 2023 với kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa đối với 4 địa phương, gồm: TP. Phú Quốc, TP. Hà Tiên, huyện Kiên Lương và huyện Vĩnh Thuận.

Tại TP. Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới Quý Mão 2023 với chủ đề Kiên Giang mừng xuân mới và lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp

Đúng 22 giờ ngày 21/1, tại Quảng trường Trần Quang Khải (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) hàng ngàn người dân mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp chào mừng năm mới.

Hàng ngàn người dân đổ ra đường đón giao thừa

Tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) rất đông người đến xem bắn pháo hoa nghệ thuật.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-mien-tay-xuong-duong-xem-phao-hoa-don-giao-thua-post1504868.tpo