Người dân Mỹ từng đón Ngày Quốc khánh 4/7 như thế nào?

Trong những năm trước, người dân Mỹ tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm Ngày Quốc khánh 4/7.

 Bức ảnh này chụp trong Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại thủ đô Washington vào năm 1919. Theo Insider, vào ngày này, nhiều người dân ở Mỹ muốn "hóa thân" thành tượng Nữ thần Tự do. (Nguồn ảnh: Insider)

Bức ảnh này chụp trong Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại thủ đô Washington vào năm 1919. Theo Insider, vào ngày này, nhiều người dân ở Mỹ muốn "hóa thân" thành tượng Nữ thần Tự do. (Nguồn ảnh: Insider)

Kéo co là trò chơi phổ biến tại nhiều địa điểm ở Mỹ trong Ngày Quốc khánh. Ảnh: Các bé trai chơi kéo co tại Vale, Oregon, ngày 4/7/1941.

Ngày Quốc khánh 4/7 vào năm 1955.">

Các em nhỏ ở Alaska đón Ngày Quốc khánh 4/7 vào năm 1955.

Những cô gái biểu diễn tại Cypress Gardens, công viên giải trí đầu tiên của Florida, ngày 4/7/1955.

Nghệ sĩ jazz biểu diễn tại Newport, Rhode Island, ngày 4/7/1959.

Các cuộc thi sắc đẹp cũng thường được tổ chức vào Ngày Quốc khánh ở Mỹ. Trong bức ảnh này, Lorraine Dainiotti đăng quang Hoa hậu Wantagh, Long Island, vào ngày 4/7/1961.

Diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại Wantagh, Long Island, năm 1961.

Các thành viên của Hội Nam Hướng đạo Mỹ thường tham gia diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ. Ảnh chụp năm 1970.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ mừng Ngày Quốc khánh Mỹ vào năm 1986.

Cuộc thi ăn bánh hot dog của Nathans được tổ chức vào ngày này, kể từ năm 1972. Ảnh chụp cuộc thi diễn ra tại Coney Island hôm 4/7/1987.

Các em nhỏ đạp xe trong buổi diễu hành vào ngày 4/7/1989.

Ảnh chụp tại Pacific Palisades, California, hôm 4/7/1989.

Các em nhỏ tham gia cuộc đua tại East Shore, Maryland, ngày 4/7/1991.

Người dân ở Esplanade, Boston, đón mừng Ngày Quốc khánh trên thuyền vào năm 1996.

Mời độc giả xem video: Mỹ đón Ngày Quốc khánh hoàn toàn khác biệt vì COVID-19 (Nguồn video: VTV1)

Thiên An

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-dan-my-tung-don-ngay-quoc-khanh-47-nhu-the-nao-95246.html