Người dân Mỹ xếp hàng bầu cử từ sáng sớm

Đã hai năm kể từ chiến thắng đầy kịch tính của Tổng thống Donald Trump, các cử tri Mỹ lại lần nữa được sống trong không khí bầu cử và sẽ đưa ra quyết định về vận mệnh của đất nước trong những năm tiếp theo.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Tổng thống Trump đã "thực hiện các cuộc gọi điện thoại, giám sát các cuộc đua Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện trên toàn quốc và gặp các nhóm cố vấn chính trị của ông để cập nhật tình hình suốt cả ngày. Dự kiến ông cùng phu nhân và gia đình sẽ theo dõi kết quả cuộc bầu cử tại Nhà Trắng. Ảnh: CNN

Người dân tại hạt County, bang Ohio đã xếp hàng rất đông để bỏ phiếu. Ảnh: CNN

Bộ phận hậu cần tại quận Cam, bang California đang làm việc hết công suất để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Ảnh: CNN

Theo Sputnik, dự kiến có 250 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử trong năm nay. Ảnh: Soutnik

Các địa điểm bầu cử tại bờ Đông mở cửa vào từ 6:00 sáng đến 7:00 sáng (18:00-19:00 giờ Việt Nam)

Theo Google, cụm từ "Dónde votar" ("nơi bỏ phiếu" bằng tiếng Tây Ban Nha) là cụm từ được tìm kiếm hàng đầu ở Mỹ hiện nay - tăng 3,350%. Ngoài ra, ba trong số năm chủ đề tìm kiếm hàng đầu ở Mỹ hiện có liên quan đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: CNN

Người dân tại thành phố Knoxville, bang Tennessee phải đi bầu cử ngoài trời và viết ra giấy do sự cố mất điện bất chợt xảy ra. Ảnh: CNN

Quang cảnh bên ngoài 1 điểm bỏ phiếu ở bang Texas. Ảnh: CNN

Bang Vermont đã mở cửa cho người dân đi bầu từ 5 giờ sáng. Ảnh: Sputnik

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nguoi-dan-my-xep-hang-bau-cu-tu-sang-som-131133.html