Người dân Mỹ xếp hàng mua sắm trong ngày Black Friday

Ngay từ sáng sớm của ngày siêu giảm giá – Black Friday (25/11), hàng dài người Mỹ đã xếp hàng bên ngoài một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất nước Mỹ ở Bloomington, Minnesota, trước giờ mở cửa 12 tiếng.

Người dân Mỹ xếp hàng bên ngoài trung tâm mua sắm ở Bloomington, Minnesota, Mỹ.

Hiện cũng đang là kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, dự kiến số lượng giao dịch, mua sắm trong ngày Black Friday năm nay có thể đạt mức kỷ lục ở Mỹ. Tuy nhiên, tại một số địa phương, thời tiết mưa rải rác cũng khiến lượng khách mua hàng giảm đi trong buổi sáng Black Friday.

Đối với nhiều người, kỳ nghỉ mua sắm Black Friday lớn nhất trong năm của nước Mỹ là một sự kiện gắn kết.

"Ngủ, ăn và tranh nhau một cái chăn", một người mua sắm trẻ tuổi qua đêm với một nhóm bạn bên ngoài Mall of America, cho biết với hy vọng sẽ nhận được tiền thưởng đặc biệt từ trung tâm mua sắm.

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia của Mỹ, ước tính có khoảng 166,3 triệu người lên kế hoạch mua sắm trong dịp Black Friday năm nay. Con số này cao hơn gần 8 triệu người so với năm ngoái.

Người Mỹ, đặc biệt là từ các hộ gia đình có thu nhập thấp, dự kiến sẽ giảm bớt việc mua sắm trong dịp lễ năm nay do lạm phát và giá năng lượng cao hơn sẽ kìm hãm khả năng chi tiêu của họ.

Ngọc Huyền

Theo Reuters

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nguoi-dan-my-xep-hang-mua-sam-trong-ngay-black-friday-d217588.html