Người đàn ông 35 năm mang 'giới tính nữ' gặp khó khi đi xin cải chính

Sau 35 năm mang tên giống con gái và giấy tờ ghi giới tính nữ, anh Châu xin cải chính thành giới tính nam nhưng gặp phải khó khăn vì hồ sơ chưa được cơ quan chức năng tiếp nhận.

Trao đổi với Zing.vn chiều 22/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cho biết ông đã ký công văn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cái Nước nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giải quyết phản ánh của anh Lâm Thị Mỹ Châu (35 tuổi) ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Trên thực tế người này là nam nhưng tên giống con gái và giấy tờ đều ghi giới tính nữ.

"UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng ở Cái Nước cải chính hộ tịch cho anh Châu. Do nhận thức không đúng của cán bộ cơ sở khiến người dân phiền lòng", ông Quân nói.

Cán bộ huyện từ chối cải chính hộ tịch

Anh Châu cho biết anh cưới vợ hơn bốn năm nhưng chưa có con. Anh không biết chữ, giấy tờ chỉ lăn tay và khi cha mẹ làm giấy khai sinh trước đây cán bộ tư pháp ghi nhầm giới tính nữ khi thấy tên Lâm Thị Mỹ Châu.

Từ việc ghi nhầm tên và giới tính trong khai sinh khiến giấy tờ hộ tịch của anh Châu gặp rắc rối. Đó là đầu tháng 3/2018, anh Châu cùng một người cháu biết chữ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) của UBND huyện Cái Nước để làm thủ tục cải chính lại hộ tịch. Cụ thể là sửa tên Lâm Thị Mỹ Châu thành Lâm Văn Châu và giới tính nữ thành nam.

Tại đây, cán bộ huyện hướng dẫn anh Châu đến Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau khám để có cơ sở điều chỉnh từ nữ sang nam. Anh Châu sau đó lên tỉnh nhưng cán bộ y tế cũng từ chối việc lập thủ tục để chuyển "chị" thành "anh".

Anh Châu và vợ. Ảnh: Nhật Tân.

Anh Phan Văn Sơn (gọi anh Châu bằng cậu) cho biết, khi đưa anh Châu trở về huyện, anh được cán bộ một cửa yêu cầu phải đi TP.HCM làm giấy xác định giới tính.

"Tôi liên hệ theo hướng dẫn chuyển giới của cán bộ phòng một cửa thì chi phí lên đến trên 20 triệu đồng. Cậu tôi nói nhà nghèo thì làm sao thực hiện được", anh Sơn chia sẻ.

Bức xúc trước cách làm của cán bộ huyện, anh Sơn điện thoại phản ánh vụ việc đến đường dây nóng của UBND tỉnh Cà Mau. Theo chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, ngày 5/3, UBND Cái Nước ra văn bản trả lời với nội dung cho rằng cán bộ một cửa dẫn anh Châu làm các thủ tục là đúng.

Kiểm điểm cán bộ từ chối tiếp nhận hồ sơ

Với quyết tâm giúp đỡ người cậu nghèo khó, anh Sơn tiếp tục phản ánh nội dung công văn của UBND huyện Cái Nước vào đường dây nóng của UBND tỉnh Cà Mau. Ngày 16/3, Sở Tư pháp Cà Mau có văn bản báo cáo vụ việc cho cấp trên và UBND tỉnh này chỉ đạo ngay việc cải chính hộ tịch cho anh Châu nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân.

Trong văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo địa phương kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình hướng dẫn, từ chối tiếp nhận hồ sơ của anh Lâm Thị Mỹ Châu.

"Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp lại, cải chính các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân cho công dân Lâm Thị Mỹ Châu theo đúng quy định, khi công dân có nhu cầu hoặc đề nghị", công văn của UBND tỉnh Cà Mau nêu.

Từ vụ việc của anh Châu, UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý ngành, thường xuyên hỗ trợ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức tư pháp cấp huyện và cấp xã. Thực hiện ngay việc ban hành văn bản để hướng dẫn UBND các huyện, TP Cà Mau theo hướng cần xác định, phân biệt rõ quy trình giải quyết thủ tục cải chính hộ tịch và xác định lại giới tính cho công dân khi có vụ việc phát sinh, tránh tình trạng xảy ra tương tự.

Sau vụ việc trên, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) khuyên: "Cải chính hộ tịch tùy trường hợp mà công dân có thể đến cơ quan tư pháp xã, phường hoặc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Đối với việc cải chính giới tính như anh Châu thì công dân này cần đến Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau".

Xã Phú Hưng (màu đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-35-nam-mang-gioi-tinh-nu-gap-kho-khi-di-xin-cai-chinh-post828363.html