Người đàn ông bán hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt giả bị khởi tố

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt giả về đóng gói kiếm lời.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng. Ảnh: Zing

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng. Ảnh: Zing

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, sáng 25/10, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Phước Hải (39 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về tội Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Thông tin về sự việc, VTC News cho hay, sau một thời gian theo dõi, chiều 11/10, Phòng cảnh sát kinh tế bất ngờ ập vào kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột), phát hiện 11,72 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vào thời điểm kiểm tra, bà Vy không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Tiến hành kiểm tra, giám định các mẫu hạt nêm, bột ngọt thu giữ tại kho của bà Vy tại Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an phía Nam. Kết quả cho thấy đều là hàng giả.

Theo ông Huỳnh Phước Hải - người tuồn số hàng trên cho bà Vy - khai rằng ông ta mua hạt nêm và bột ngọt giả từ người phụ nữ tên Loan ở Chợ Lớn, quận 6, TP.HCM, sau đó mang về đóng gói rồi bán cho bà Vy ở Đắk Lắk để kiếm lời.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao nghi can cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột để mở rộng điều tra và xử lý.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/nguoi-dan-ong-ban-hon-11-tan-hat-nem-knorr-va-bot-ngot-gia-bi-khoi-to-a298314.html