Người đàn ông bàng hoàng khi biết quân đội sử dụng xác mẹ mình để thử bom

Ông Jim Stauffer đồng ý hiến xác mẹ cho các bác sĩ với hy vọng có thể góp phần vào nỗ lực nghiên cứu y khoa. Năm năm sau, ông bàng hoàng biết xác mẹ mình đã được dùng để quân đội Mỹ thử nổ bom.

Theo đó, cụ Doris Stauffer (mẹ của ông Jim Stauffer) qua đời vào năm 2014, thọ 73 tuổi, sau thời gian mắc chứng Alzheimer trong những ngày cuối đời. Gia đình đã đồng ý hiến xác cụ cho Trung tâm Tài Nguyên Sinh học (BRC), một cơ sở nhận hiến tạng hiện giờ đã không còn hoạt động.

Cụ bà Doris Stauffer. Ảnh CNN

Cụ bà Doris Stauffer. Ảnh CNN

Ông Jim Stauffer khẳng định mình đã ký vào thỏa thuận ghi rõ thi thể mẹ cần phải được đối xử như thế nào. Sau khi hiến xác, gia đình nhận lại một hũ đựng tro cốt được thông báo là tro xác của cụ bà Doris Stauffer.

Về sau, qua một phóng sự điều tra do Reuters thực hiện, ông Jim Stauffer mới biết được BRC đã bán xác mẹ mình cho một nhà thầu quân sự để sử dụng thử chất nổ trong quân đội.

Theo như thông tin được biết, thi thể bà Doris Stauffer đã bị cột vào một chiếc ghế và một thiết bị nổ được kích hoạt ngay bên dưới để kiểm tra xem điều gì sẽ xảy ra với cơ thể con người khi phương tiện giao thông bị trúng bom cài vệ đường (IED).

Kết quả của cuộc điều tra cho hay ít nhất 20 thi thể được hiến cho BRC đã bị bán cho quân đội để sử dụng trong các vụ nổ thử nghiệm mà không được sự chấp thuận của người thân. Mỗi thi thể được BRC bán với giá gần 5.900 USD.

Reuters thông tin cho hay BRC cung cấp các bộ phận cơ thể cho những nhà thầu quân sự theo các điều khoản lừa đảo, khiến quân đội Mỹ tin rằng BRC nhận được đồng ý của gia đình cho những vụ thử liên quan đến chất nổ.

Sau khi bị Cục điều tra Liên bang Mỹ khám xét hồi năm 2014 vì bị tố cáo bán các thi thể được hiến tặng nhằm thu lời bất chính. Stephen Gore, người đứng đầu trung tâm BRC đã bị kết án năm 2015 và đang thi hành án tù treo.

Thanh Xuân (th)

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nguoi-dan-ong-bang-hoang-khi-biet-quan-doi-su-dung-xac-me-minh-de-thu-bom-533645.htm