Người đàn ông bẻ ngoặt chân 180 độ vẫn đi lại được bình thường

Moses Lanham 57 tuổi đến từ Michigan, Hoa Kỳ được mệnh danh là 'quý ông siêu mềm dẻo' khi có thể quặt chân 180 độ về phía sau mà vẫn đi bộ được như thường.

Moses có sụn đôi và mô thừa ở khớp gối, hông, mắt cá chân. Điều đó cho phép Moses có thể uốn cong người theo những cách khác thường nhất.

Với đôi chân đặc biệt, ông đã liên tiếp phá hai kỷ lục thế giới. Một là danh hiệu cho người đàn ông đi nhanh nhất thế giới với đôi chân quay ngược cho quãng đường hơn 20 mét. Hai là danh hiệu cho người có đôi chân linh hoạt nhất thế giới.

Ngọc Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-day/nguoi-dan-ong-be-ngoat-chan-180-do-van-di-lai-duoc-binh-thuong-tintuc413940