Người đàn ông bị điện giật, treo lơ lửng trên cột

Trong lúc sửa chữa đường dây 22 kV, anh Thiệu bị điện giật cháy đen. Thi thể nạn nhân treo lơ lửng trên cột.

Sáng 26/12, người dân thấy nhiều tia lửa kèm tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện 22 kV nằm giữa cánh đồng xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Khi lại gần, những người có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông bị điện giật cháy đen, nằm trên trụ điện cách mặt đất hơn 10 m.

Hiện trường vụ việc: Ảnh: Tuy Hoa Young.

Hiện trường vụ việc: Ảnh: Tuy Hoa Young.

Trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, xác nhận trong lúc sửa chữa đường dây 22 kV, anh Đỗ Quang Thiệu (39 tuổi) bị điện giật. Thi thể anh này bị cháy đen, treo lơ lửng trên trụ điện.

Lực lượng cứu hộ phải dùng xe thang để đưa được thi thể nạn nhân xuống đất.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu cảnh sát nhận định anh Thiệu bị điện giật tử vong do lỗi chủ quan. Nhiều khả năng anh này nghĩ đồng nghiệp đã đóng ngắt điện nên leo lên sửa chữa đường dây.

Xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), nơi xảy ra vụ điện giật. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-treo-lo-lung-tren-cot-post1029484.html