Người đàn ông bị hàng xóm ném gạch vào đầu, ngã ra đường tử vong

Sau khi cãi vã và xảy ra xô xát, ông Nguyễn Đức K. (51 tuổi) đã dùng gạch ném trúng đầu hàng xóm khiến nạn nhân tử vong.

Chiều tối 22-9, trao đổi với báo Lao động, ông Kiều Dư Hiển - Chủ tịch UBND xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ xô xát dẫn đến chết người.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, ông Khuất Văn H. (SN 1968, trú tại xóm Đồng Đa, xã Hương Cần) có sang cửa hàng nhà ông Nguyễn Đức K. (SN 1969) chơi và hút thuốc lào.

Quá trình nói chuyện, giữa ông K. và ông H. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, ông K. đã dùng gạch ném trúng phần đầu ông H., khiến nạn nhân ngã ra đường và tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

"Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Hương Cần đã đưa ông K. về trụ sở làm việc, lấy lời khai đồng thời báo lên Công an huyện Thanh Sơn. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân ông H. tử vong là do bị gạch đập vào đầu hay do ngã đầu đập xuống nền", lãnh đạo xã Hương Cần thông tin trên báo Giao thông.

“Ông Khuấn Văn H. có tiền sử bệnh thần kinh, đã được đưa đi chữa trị. Đối với ông K, gia đình người này mở quán bán hàng nên mọi người thường sang ngồi uống nước, hút thuốc lào. Khi ông H. qua chơi thì xảy ra sự việc trên”- vị lãnh đạo xã Hương Cần cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TQ (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ong-bi-hang-xom-nem-gach-vao-dau-nga-ra-duong-tu-vong-211000.html