Người đàn ông bị lừa mua thiên thạch giả với giá 1 triệu USD

Nhóm người lừa đảo rao bán thiên thạch có khả năng làm vỡ kính, rạn nứt nhiệt kế, làm gas hóa thành nước với giá 1 triệu USD nhưng thực chất viên thiên thạch này được làm giả bằng chì bọc nhựa PP.

Ngày 5-8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi; ngụ huyện Bình Tân) 18 năm tù, Nguyễn Thanh Cần (60 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn) 16 năm tù, Bùi Hữu Tuấn (49 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang) 10 năm tù và Đặng Ngọc Thành (51 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) 11 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

4 bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2017, 4 bị cáo trên làm giả viên thiên thạch bằng chì có bọc nhựa PP và rao bán với giá 1 triệu USD để lừa đảo. Băng nhóm này giới thiệu "viên thiên thạch" khi bỏ vào nước thì lơ lửng không chìm, có khả năng làm vỡ kính, rạn nứt nhiệt kế, đông đặc thủy ngân trong nhiệt kế. Nếu để gần quẹt gas thì thiên thạch sẽ làm gas hóa thành nước và hủy đá lửa của quẹt gas.

Sau đó, Cần đã tìm được người mua là anh H.T.N (ngụ tỉnh Bình Phước). Tin lời rao, anh N. đã đến huyện Bình Tân đặt cọc 600 triệu đồng cho các bị cáo trên để mua viên thiên thạch. Sau khi nhận tiền cọc, 4 bị cáo chia nhau tiêu xài và cắt liên lạc với anh N. Phát hiện bị lừa nên anh N. đã trình báo vụ việc đến công an.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-bi-lua-mua-thien-thach-gia-voi-gia-1-trieu-usd-20190805171540775.htm