Người đàn ông bị ngã vỡ lách vẫn thản nhiên làm việc

Sau khi bị ngã do tai nạn lao động, người đàn ông 39 tuổi không thấy đau nên vẫn tiếp tục làm việc. Một ngày sau, bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

ThS.BS Huỳnh Huy Cường, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ), cho biết đơn vị này đã cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân V.T.Đ. (ngụ tại Giồng Riêng, Kiên Giang) bị vỡ lách do tai nạn lao động.

Người nhà bệnh nhân cho biết vào ngày 22/7, khi anh Đ. đang làm việc thì bị ngã mạnh từ trên cao. Do không cảm thấy đau nên bệnh nhân vẫn tiếp tục sinh hoạt và làm việc bình thường. Đến ngày 23/7, cơn đau bắt đầu xuất hiện và tăng dần nên người nhà đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Bệnh nhân may mắn được cứu sống sau một ngày bị vỡ lách. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân may mắn được cứu sống sau một ngày bị vỡ lách. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Cường cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vật vã, bụng chướng, sinh hiệu mạch yếu, huyết áp hạ, bụng ấn đau hạ sườn trái. Anh Đ. được hồi sức, truyền dịch nâng huyết áp. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị vỡ lách độ nặng, gây xuất huyết nội nên rơi vào tình trạng sốc mất máu, nguy hiểm tính mạng.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, tiên lượng xấu, các bác sĩ đã quyết định mổ khẩn cấp, cắt toàn bộ lách và hút truyền máu hoàn hồi (hút về 2.700 ml và truyền 1.250 ml). Sau thời gian được chăm sóc tích cực tại khoa Tiêu hóa, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Lách là cơ quan thường bị ảnh hưởng nặng nhất sau chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc khi bị đánh mạnh vào bụng. Bộ phận này được bao bọc bởi một lớp vỏ chắc, nằm sâu bên trong ổ bụng, tỷ lệ bị tổn thương lại chiếm khá lớn trong chấn thương bụng.

“Bệnh nhân tổn thương lách có nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, khi có các triệu chứng như đau ở phần bên trái của bụng, choáng, buồn nôn sau va đập hay ngã, người bệnh nên được đưa vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Cường khuyến cáo.

Chơi bóng đá, người đàn ông bị vỡ sọ não nguy kịch Một người đàn ông 40 tuổi ở Quảng Ninh vừa bị chấn thương sọ não, tính mạng nguy kịch do va chạm mạnh vào đầu gối cầu thủ đội bạn khi chơi bóng đá.

Bích Huệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-bi-nga-vo-lach-van-than-nhien-lam-viec-post973514.html